Số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục: Thái Lan đã nâng cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất

02/05/2021 17:00 PM | Xã hội

Từ ngày 1/5, Thái Lan ban bố nâng mức cảnh báo chống dịch Covid-19 lên thành "báo động đỏ" ở ít nhất 6 địa phương trọng điểm ở nước này, bao gồm thủ đô Bangkok.

Thái Lan quyết định nâng cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất

Hiện tại, theo các nhà phân tích về Covid-19, tình hình diễn biến dịch Covid-19 có vẻ như đang dịch chuyển mạnh sang các nước Châu Á, nhiều quốc gia đang oằn mình chống dịch với số ca nhiễm mới không ngừng tăng lên.

Theo người phát ngôn Trung tâm Quản lý Dịch bệnh Thái Lan Taweesilp Visanuyothin tiết lộ, Thái Lan đã quyết định nâng mức cảnh báo lên báo động đỏ ở 6 địa phương của nước này bao gồm thủ đô Bangkok, Chonburi, Chiang Mai, Nonthaburi, Pathum Thani và Samut Prakan với các biện pháp kiểm soát tại các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Đây là mức cảnh báo phòng chống và khống chế dịch ở mức cao nhất tại Thái Lan.

Dữ liệu thống kê cho thấy, chỉ trong 1 tháng, từ 1/4 đến 1/5/2021, số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan đã tăng cao kỷ lục, từ 26 ca/ngày lên mức hơn 1500 ca/ngày.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục: Thái Lan đã nâng cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất - Ảnh 1.

Số liệu ngày 1/4

Số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục: Thái Lan đã nâng cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất - Ảnh 2.

Số liệu ngày 30/4

Chuyên gia Taweesilp Visanuyothin cũng thông báo rằng Trung tâm Quản lý Dịch bệnh Covid-19 của Thái Lan đã quyết định thắt chặt các biện pháp kiểm dịch khi nhập cảnh vào Thái Lan, tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Thái Lan phải được cách ly 14 ngày.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục: Thái Lan đã nâng cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất - Ảnh 3.

Chuyên gia Taweesilp Visanuyothin

Trong thời gian cách ly, không được phép tham gia bất kỳ hoạt động nào ở bên ngoài khu vực cách ly của khách sạn.

Các biện pháp để kiểm soát dịch ở mức cao nhất chủ yếu bao gồm: Cấm các hàng quán hoạt động, chỉ được bán thực phẩm và đóng gói đồ ăn mang về; các trung tâm mua sắm đóng cửa sớm và chỉ được kinh doanh đến 21 giờ; cửa hàng tiện lợi và chợ đêm không được hoạt động quá 23 giờ; giảm dòng người di chuyển trên khắp cả nước, v.v.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục: Thái Lan đã nâng cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất - Ảnh 4.


Các biện pháp trên chính thức được thực hiện vào ngày 1/5.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này có thêm 1.891 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ghi nhận ở quốc gia này lên 67.044 người.

Với 21 người chết theo số liệu công bố ngày 1-5, Thái Lan đã có tổng cộng 224 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Thái Lan đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ ba, và cũng là đợt lây nhiễm tồi tệ nhất ở quốc gia Đông Nam Á này. Trong năm ngoái, Thái Lan được nhận xét đã kiểm soát khá tốt tình hình.

*Theo Hoàn cầu, Sina

Vân Hồng

Cùng chuyên mục
XEM