Sinh viên mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết sớm để phòng, chống COVID-19

29/01/2021 14:21 PM | Xã hội

Sáng 29/1, một số trường đại học thông báo sinh viên được nghỉ Tết sớm để phòng, chống dịch COVID-19, đến trưa cùng ngày hàng nghìn sinh viên ra các bến xe bắt xe về quê.

Sinh viên mang theo rất nhiều đồ để về quê nghỉ Tết sớm.
Sinh viên mang theo rất nhiều đồ để về quê nghỉ Tết sớm.
 Sinh viên mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết sớm để phòng, chống COVID-19 - Ảnh 1.

Sáng 29/1, trước sự bùng phát của dịch COVID-19 tại các địa phương, nhiều trường Đại học trên địa bàn Hà Nội đã thông báo hoãn thi, cho sinh viên nghỉ Tết sớm để bảo vệ sức khỏe của toàn thể học sinh, sinh viên. Ngay trưa cùng ngày, hàng nghìn sinh viên đã đổ về các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình... bắt xe về quê.

 Sinh viên mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết sớm để phòng, chống COVID-19 - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV trưa 29/1 tại bến xe Giáp Bát lượng sinh viên đổ về đây để bắt xe về quê nghỉ Tết sớm rất đông.

 Sinh viên mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết sớm để phòng, chống COVID-19 - Ảnh 3.

Sinh viên về quê chủ yếu ở các tỉnh Nam Định, Thanh Hoá, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam...

 Sinh viên mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết sớm để phòng, chống COVID-19 - Ảnh 4.
 Sinh viên mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết sớm để phòng, chống COVID-19 - Ảnh 5.

Cánh xe ôm chạy theo xe buýt vừa vào bến để vận chuyển đồ đạc cho sinh viên ra các xe khách.

 Sinh viên mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết sớm để phòng, chống COVID-19 - Ảnh 6.

Một số trường đại học sáng nay cho sinh viên nghỉ Tết sớm là Đại học Kiểm sát Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Kinh tế, khoa Quốc tế (Đại học Quốc Gia Hà Nội)...

 Sinh viên mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết sớm để phòng, chống COVID-19 - Ảnh 7.

Nguyễn Thị Ánh, sinh viên năm 3 khoa Quốc tế trường Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, vào sáng nay nhận được thông báo nghỉ Tết sớm, ngay lập tức Ánh rủ bạn cùng về quê và đến trưa đã có mặt tại bến xe Giáp Bát để bắt xe về Nam Định.

 Sinh viên mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết sớm để phòng, chống COVID-19 - Ảnh 8.

Có thể do được nghỉ Tết dài ngày nên sinh viên mang theo rất nhiều đồ đạc.

 Sinh viên mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết sớm để phòng, chống COVID-19 - Ảnh 9.

Các tuyến xe Giáp Bát - Nam Định, Giát Bát - Thanh Hoá trong buổi trưa nay gần như chật kín khách.

 Sinh viên mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết sớm để phòng, chống COVID-19 - Ảnh 10.

Sinh viên mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc về quê.

 Sinh viên mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết sớm để phòng, chống COVID-19 - Ảnh 11.
 Sinh viên mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết sớm để phòng, chống COVID-19 - Ảnh 12.

Theo Bộ Y tế, tính đến 6h ngày 29/01: Việt Nam có tổng cộng 786 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 647 ca.

Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
XEM