Sinh viên kiếm tiền triệu từ kinh doanh hoa dịp lễ 8/3

08/03/2017 21:00 PM | Xã hội

Kinh doanh nhân dịp 8/3 là cách kiếm tiền khá tuyệt vời cho những bạn trẻ hứng thú với việc buôn bán. Không bỏ lỡ cơ hội này, nhiều sinh viên đã kiếm được món hời tiền triệu từ việc bán hoa tươi.

Kinh doanh nhân dịp 8/3 là cách kiếm tiền khá tuyệt vời cho những bạn trẻ hứng thú với việc buôn bán. Không bỏ lỡ cơ hội này, nhiều sinh viên đã tranh thủ kinh doanh hoa cùng một số mặt hàng khác để kiếm thêm thu nhập. Ngoài mục đích làm thêm kiếm tiền, việc kinh doanh là dịp để các bạn trẻ va chạm và cọ xát với thực tế, giúp họ có thêm kinh nghiệm và sự tự tin khi bước ra khỏi cánh cửa đại học.

Đã thu đủ vốn

Theo khảo sát của phóng viên VietnamPlus, những ngày gần đây, hầu hết ở khu vực cổng các trường đại học, cao đẳng, các vỉa hè rộng trên đường phố Hà Nội “mọc” lên nhiều cửa hàng hoa “di động,” các cửa hàng bán đồ handmade… phục vụ nhu cầu người mua ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Trên đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy-Hà Nội), nhóm sinh viên thuộc Câu lạc bộ Việc làm sinh viên Hà Nội, do bạn Phùng Thị Hải Ninh đứng ra tổ chức buôn hoa, mọi người ai cũng đều đang tất bật sắp xếp hoa sao cho phù hợp.

Mưa xuân nặng hạt vẫn không hề giảm nhiệt huyết vui tươi trên khuôn mặt các bạn trẻ. Hải Ninh chia sẻ: “Bọn mình đã bắt đầu bán từ hôm mùng 6/3, khách người mua chủ yếu là sinh viên đến từ một số trường quanh địa bàn Cầu Giấy. Bên cạnh đó, cũng có những khách hàng là các bậc phụ huynh, những người đã đi làm cũng ghé gian hàng của bọn mình khiến cho việc mua bán khá thuận lợi.”

Việc bán hoa đã không còn là mới đối với nhóm sinh viên này, vì theo như Hải Ninh chia sẻ thì cứ vào dịp lễ Tết là nhóm lại lên kế hoạch kinh doanh và khâu chuẩn bị từ rất sớm.

Hải Ninh cũng thành thật nói: “Dựa vào kinh nghiệm tích lũy được, mình chỉ thêm các cách cắm hoa sáng tạo cho các bạn khác. Tụi mình tự phân công nhau, mỗi người mỗi việc, các bạn nam sẽ phụ trách chở hàng, các bạn nữ đứng bán. Mấy ngày trước hoa bán chậm nhưng từ chiều qua đến sáng sớm hôm nay, chúng mình đã lấy lại được vốn bỏ ra.”

Không thua kém về chất lượng, mẫu mã, chủng loại…những sản phẩm mang nhãn hiệu sinh viên giá rẻ hơn rất nhiều so với thị trường từ 20-30% và cùng với sự nhanh nhạy, năng động của tuổi trẻ, những điểm bán hoa của sinh viên luôn là điểm đến của khách hàng. Chính điều này đã giúp sinh viên thu về món hời tiền “triệu” từ những kế hoạch kinh doanh nhỏ của mình.

Gian hàng bán hoa của sinh viên thu hút người mua dịp 8/3. (Ảnh: Quế Anh/Vietnam+)
Gian hàng bán hoa của sinh viên thu hút người mua dịp 8/3. (Ảnh: Quế Anh/Vietnam+)

Bạn Hồ Ngọc Trâm, sinh viên Đại học kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng hồ hởi chia sẻ, là sinh viên học kinh tế nên dịp này bạn cũng muốn thử sức với việc kinh doanh. Các bạn cũng đã tham khảo giá hoa từ rất sớm để có thể nhập hoa với giá rẻ.

“Chúng em kinh doanh được hai hôm nay, bán chạy nhất là từ chiều tối qua đến sáng nay. Với hơn 7 triệu đồng tiền vốn và chi phí thuê vận chuyển hoa, hiện tại chúng em đã thu hồi về đủ số vốn của mình, nếu như lượng khách vẫn đều như thế này, đến cuối ngày chúng em sẽ thu về gấp đôi số vốn mình đã bỏ ra,” Hồ Ngọc Trâm vui mừng tiết lộ.

“Hoa sinh viên hút khách”

Với những sinh viên thích tự lập và kinh doanh, thì dịp 8/3 này là cơ hội để các bạn thỏa sức trải nghiệm với việc kiếm tiền. Hầu hết các ý tưởng kinh doanh của giới trẻ đều bắt nguồn từ thực tế, việc kinh doanh như vậy không chỉ là kỷ niệm đẹp của thời sinh viên mà còn là những bước đệm cho những ý tưởng kinh doanh tương lai.

Nhóm của Nguyễn Thị Yến, sinh viên Trường Đại học kinh tế Quốc dân cũng cho biết, nhóm đã bỏ ra 5 triệu đồng tiền vốn để kinh doanh, đến thời điểm hiện tại, số hoa đã bán gần hết và thu lãi cao. Nhóm của Yến đang bàn nhập thêm một số mặt hàng hoa khác để phục vụ nhu cầu hoa 8/3.

Hoa tươi là mặt hàng được nhiều bạn trẻ lựa chọn để kinh doanh và giá cả tùy thuộc vào loại hoa cũng như chọn theo bó hay mua theo lẵng của người mua. ​Tuy nhiên, so với việc mua hoa ở các shop chuyên buôn hoa thì giá của các hàng hoa sinh viên “mềm” hơn rất nhiều.

Giá hoa chỉ dao động từ 50.000-350.000 đồng/bó, các bạn sinh viên còn linh động gói bán theo yêu cầu người mua và bán lẻ từng bông với mức giá chỉ từ 10.000-50.000 đồng/bông/bó nên đáp ứng đa dạng nhu cầu của người mua.

Vừa mua hoa ở trước cổng trường Đại học Thương mại chị Nguyễn Thị Hoa (Xuân Thủy- Cầu Giấy) chia sẻ: “Mỗi dịp lễ, mình đều mua hoa tặng các cô giáo của con và mình thường mua hoa ở hàng các bạn sinh viên vì giá cả hợp lý và các bạn trẻ cũng rất nhiệt tình tư vấn, thậm chí là gói hoa theo yêu cầu rất đẹp.”

Chủ các hàng “hoa sinh viên” này cho biết, thời điểm hoa bán chạy nhất là từ chiều hôm qua (7/3) đến hết ngày hôm nay. Mặc dù thời tiết Hà Nội mưa to nhưng hầu như ở các hàng "hoa sinh viên" vẫn luôn nhộn nhịp người mua chọn.

Năm nay, xu hướng bán hoa qua mạng xã hội cũng trở nên rầm rộ. Bạn Mạnh Đoàn, sinh viên Học viện Báo chí chia sẻ: “Ngoài việc đứng bán, mình còn rao bán qua kênh Facebook cá nhân, các trang, nhóm trên mạng xã hội… điều này giúp quảng bá rộng rãi hơn mặt hàng của mình đến nhiều khách hàng khác nhau, từ học sinh, sinh viên đến những người đi làm./.”

Theo Văn Quế- Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
XEM