img
Sheraton Hải Phòng - Khách sạn cao nhất Hải Phòng: Vươn mình cùng du lịch xứ cảng - Ảnh 1.

Khi gõ từ khóa "Hải Phòng" trên thanh tìm kiếm Google, những từ khóa chính được wikipedia nhắc đến là "thành phố lớn thứ ba Việt Nam", "thành phố cảng quan trọng", "trung tâm công nghiệp", "cảng biển của đất nước". Nhờ vị trí địa lý, Hải Phòng từ lâu đã được chọn làm nơi xây dựng cảng biển và thực tế đã thành một thành phố cảng lớn nhất miền Bắc. Điều này được thể hiện qua dòng vốn đầu tư khổng lồ như dự án lớn của Tập đoàn LG (tổng vốn 9,24 tỷ USD); VinFast (khoảng 7,6 tỷ USD), Brigdestone (1,2 tỷ USD)...

Thành phố hoa phượng đỏ còn sở hữu những lợi thế, tiềm năng lớn về du lịch. Đó là bờ biển dài 125km cùng nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như khu du lịch Đồ Sơn, Hòn Dấu, đảo ngọc Cát Bà, là các điểm di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng như Đền Nghè (đền thờ Nữ tướng Lê Chân), sông Bạch Đằng lịch sử, Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến tàu không số K15 - điểm khởi đầu của con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển,...

Tuy nhiên, du lịch Hải Phòng những năm trước đây vẫn như nằm trong vỏ kén mà chưa vươn mình phát triển với đúng tiềm năng. Người ta cũng hiếm thấy có các khách sạn, tòa nhà cao tầng tại trung tâm kinh tế này. Điều này đang dần thay đổi khi kể từ năm 2019 đến nay, Hải Phòng đã có các khách sạn và tổ hợp nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao hoàn thành và được đưa vào khai thác. Trong đó, nổi bật là tòa khách sạn cao nhất thành phố - Sheraton Hải Phòng. Công trình này trở thành một trong những điểm nhấn, không chỉ  được ví như ngọn hải đăng biểu trưng cho sự thịnh vượng mà còn là minh chứng cho những đổi thay của ngành du lịch nơi đây.

Sheraton Hải Phòng - Khách sạn cao nhất Hải Phòng: Vươn mình cùng du lịch xứ cảng - Ảnh 2.

Dư địa phát triển du lịch cũng được thể hiện qua những chỉ số về doanh thu. 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của Hải Phòng ước đạt 17.218,2 tỷ đồng, tăng 13,77%; hoạt động du lịch lữ hành đạt 217,7 tỷ đồng tăng 50,93% so với cùng kỳ năm 2022… Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã công nhận quần thể vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà (Hải Phòng)  là Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Thời gian gần đây, Hải Phòng liên tục trở thành điểm đến "hot trend" của du khách nhờ sự ra đời của Bản đồ ẩm thực cùng cách quảng bá gần gũi, mới mẻ thông qua nền tảng mạng xã hội. Chưa hết, tháng 9 vừa qua, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã công nhận quần thể vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Điều này được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích mạnh mẽ để du lịch thành phố tiếp tục thăng hoa.

"Hội tụ đầy đủ tiềm năng phát triển du lịch, Hải Phòng sở hữu cơ sở hạ tầng giao thông thuận tiện, các sản phẩm và loại hình du lịch đang được phát triển đa dạng, có chiều sâu cùng sự tăng trưởng vượt bậc về thu hút vốn đầu tư. Điều này không chỉ tạo điều kiện cần thiết mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu Sheraton tại Hải Phòng", ông Joon Kwan Park - Tổng Quản lý của khách sạn Sheraton Hải Phòng chia sẻ.

Sheraton Hải Phòng - Khách sạn cao nhất Hải Phòng: Vươn mình cùng du lịch xứ cảng - Ảnh 3.

Tọa lạc tại khu phức hợp Vinhomes Imperia, Sheraton Hải Phòng sở hữu vị trí đắc địa và thuận lợi cho du khách, chỉ cách sân bay Cát Bi 9km. Từ đây, khách lưu trú có thể dễ dàng ngắm nhìn thành phố từ trên cao cũng như dễ dàng ghé thăm các điểm du lịch nổi tiếng như Đảo Cát Bà và Bảo tàng Hải Phòng, hòa mình vào đời sống văn hóa của người dân bản địa.

Tương tự như các khách sạn trong cùng hệ thống, thiết kế của Sheraton Hải Phòng thể hiện tính thẩm mỹ sang trọng mà vẫn mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu cho du khách, đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe của thương hiệu đã 86 năm tuổi đời này.

Với độ cao 45 tầng, khách sạn cung cấp tới 362 phòng nghỉ với đa dạng các hạng phòng cho du khách lựa chọn theo nhu cầu như Deluxe, Sheraton Club, Executive Suite và Presidential Suite, có diện tích từ 36m2 đến 301m2.

Sheraton Hải Phòng - Khách sạn cao nhất Hải Phòng: Vươn mình cùng du lịch xứ cảng - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Sheraton Hải Phòng cũng sở hữu hàng loạt các dịch vụ đi kèm để làm trọn vẹn chuyến đi của du khách, bao gồm 2 nhà hàng, 1 không gian café cùng 1 quầy bar, bể bơi bốn mùa, hệ thống spa, phòng tập thể thao,.. Nổi bật là hai nhà hàng Harbor và Yi Ling Ling, đem đến chuyến phiêu lưu ẩm thực trọn vẹn từ Á đến Âu, những món ăn địa phương nổi tiếng được sáng tạo, nâng cấp về nguyên liệu, cách chế biến qua bàn tay của đội ngũ đầu bếp có tiếng. Trong khi đó, Sheraton Spa được ví như "ốc đảo" bình yên để du khách phục hồi cơ thể và tinh thần thông qua các sản phẩm trị liệu độc quyền.

Sheraton Hải Phòng - Khách sạn cao nhất Hải Phòng: Vươn mình cùng du lịch xứ cảng - Ảnh 5.

Tại tầng 43 của khách sạn, những khách hàng đặt hạng phòng Sheraton Club trở lên được trải nghiệm khu lounge với nhiều đặc quyền như bữa sáng buffet, đồ ăn nhẹ và đồ uống được phục vụ hàng ngày,... Không ngoa khi nói đây là điểm đến hoàn hảo để ngắm nhìn thành phố từ địa điểm cao nhất thành phố, nhâm nhi một ly trà chiều bên cạnh người yêu thương hay trò chuyện, gặp mặt đối tác.

Tất cả nhằm góp phần tạo nên một kỳ nghỉ dưỡng hoàn hảo, ấm êm bên gia đình, người thân, đồng thời là điểm dừng chân tuyệt vời, tái tạo năng lượng cho những doanh nhân bận rộn.

Sheraton Hải Phòng - Khách sạn cao nhất Hải Phòng: Vươn mình cùng du lịch xứ cảng - Ảnh 6.

Sheraton Hải Phòng - Khách sạn cao nhất Hải Phòng: Vươn mình cùng du lịch xứ cảng - Ảnh 7.

Không chỉ là điểm lưu trú đẳng cấp quốc tế, Sheraton Hải Phòng còn là địa điểm được các sự kiện tầm cỡ "chọn mặt gửi vàng", đáp ứng quy mô từ vừa đến lớn.

Phòng hội nghị chính (Grand Ballroom) tại Sheraton Hải Phòng có diện tích lên tới 905 m2, được trang bị hệ thống thiết bị, sân khấu, ánh sáng hiện đại và chuyên nghiệp chuẩn 5 sao, wifi tốc độ cao. Với sức chứa từ 300 đến 900 khách, đây cũng là một trong những phòng hội nghị lớn nhất tại thành phố hiện nay.

Sheraton Hải Phòng - Khách sạn cao nhất Hải Phòng: Vươn mình cùng du lịch xứ cảng - Ảnh 8.

Grand Ballroom có thể chia thành hai phòng với diện tích hơn 450m2/phòng, cũng có thể thiết kế theo đa dạng mô hình chữ U, lớp học hay rạp hát, qua đó dễ dàng đáp ứng nhu cầu của đối tác.

Kể từ khi chính thức đi vào vận hành, Grand Ballroom tại Sheraton Hải Phòng trở thành nơi tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn kinh tế quan trọng như Techfest, Hội nghị Golf miền Bắc, Hội nghị Dược lâm sàng châu Á,...

Sheraton Hải Phòng - Khách sạn cao nhất Hải Phòng: Vươn mình cùng du lịch xứ cảng - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, Sheraton Hải Phòng còn sở hữu hệ thống 4 phòng chức năng phù hợp với hội thảo quy mô vừa và nhỏ. Dù là sự kiện lớn hay nhỏ, thực đơn món ăn cũng được phục vụ bởi chính đội ngũ đầu bếp của khách sạn, đảm bảo chất lượng chuẩn 5 sao cho khách tham gia và góp phần tạo nên một sự kiện hoàn hảo, thành công.

Chất lượng đẳng cấp quốc tế của Sheraton Hải Phòng không chỉ được minh chứng qua hàng nghìn đánh giá 5 sao của du khách trên các nền tảng đặt phòng mà còn được công nhận bởi các tổ chức uy tín. Vừa qua, ngay trong lần đầu được đề cử, Sheraton Hải Phòng đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ trên toàn cầu để giành chiến thắng tại hạng mục "Khách sạn & trung tâm hội nghị đẳng cấp" tại giải thưởng World Luxury Hotel Awards 2023, một lần nữa khẳng định thương hiệu và đẳng cấp hàng đầu tại thành phố hoa phượng đỏ.

Sheraton Hải Phòng - Khách sạn cao nhất Hải Phòng: Vươn mình cùng du lịch xứ cảng - Ảnh 10.


Tổ Quốc