Sếp SSI ví von SWIFT như tin nhắn Facebook Messenger, Ngân hàng Nga bị loại khỏi SWIFT có thể nhắn tin qua hệ thống khác

03/03/2022 07:30 AM | Kinh doanh

Theo ông Phạm Lưu Hưng, khi các doanh nghiệp Việt Nam muốn giao dịch thì vẫn còn các ngân hàng nước ngoài ở Nga vẫn thực hiện được các giao dịch.

Mới đây thông tin từ The New York Times cho biết Mỹ và Ủy ban châu Âu, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý vừa chính thức thông báo sẽ loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống nhắn tin tài chính SWIFT - một cách dễ hiểu là cấm các ngân hàng này tham gia các giao dịch quốc tế.

Sự kiện này dấy lên lo ngại sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam sang thị trường Nga hay các vấn đề về thanh toán. Tác động của câu chuyện này ra sao được đặt ra với ông Phạm Lưu Hưng- Phó giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư Chứng khoán SSI (SSI Research) tại talkshow Bí mật đồng tiền số 10 với chủ đề “Căng thẳng leo thang, mang hàng ra bán” mới đấy.

Tôi thấy có sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở đây là mọi người nhầm SWIFT là hệ thống thanh toán. Thực ra đây chỉ là hệ thông tin nhắn thôi. Và không phải tất cả các ngân hàng của Nga đều bị loại ra khỏi hệ thống SWIFT mà vẫn còn các ngân hàng khác. Đối với bản thân Việt Nam khi các doanh nghiệp muốn giao dịch thì vẫn còn các ngân hàng nước ngoài ở Nga vẫn thực hiện được các giao dịch với Việt Nam. Ví dụ như các ngân hàng của Áo vẫn có thể giao dịch được. Do đó theo tôi việc ảnh hưởng không quá nhiều.

Nói nôm na ra hệ thống SWIFT giống như hệ thống tin nhắn. Không thể nói anh Nam (BTV Hoàng Nam) bị loại ra khỏi hệ thống bởi vì tài khoản Facebook Messenger bị khóa. Tất nhiên Facebook Messenger rất tiện và rất nhiều cô gái dễ thương có Facebook Messenger nhưng anh Nam hoàn toàn có khả năng giao dịch/nhắn tin qua hệ thống khác tuy hơi khó một tý như Discord hay Telegram hay gọi điện thoại, email. Có rất nhiều phương tiện khác chứ không chỉ mỗi SWIFT.”, ông Hưng ví von để người xem dễ hiểu.

Ví von hệ thống SWIFT như Facebook Messenger, PGĐ phân tích SSI cho rằng không ảnh hưởng quá nhiều đến doanh nghiệp XNK Việt Nam - Ảnh 1.

SWIFT, một dịch vụ nhắn tin của Bỉ được chính thức gọi là Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu, kết nối hơn 11.000 tổ chức tài chính trên khắp thế giới. Nó không giữ hoặc chuyển tiền, nhưng nó cho phép các ngân hàng và tổ chức tài chính thông báo cho nhau về các giao dịch sắp diễn ra.

Việc loại một số ngân hàng Nga ra khỏi SWIFT về cơ bản sẽ cắt đứt Nga khỏi phần lớn hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên thông báo của Mỹ và các nước đồng minh không nói rõ ngân hàng cụ thể nào bị cấm tham gia SWIFT.

Tờ USA Today cho rằng việc ngăn chặn Nga khỏi SWIFT sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế của đất nước ngay lập tức và về lâu dài, khiến Nga không thể tham gia vào các giao dịch tài chính quốc tế. Điều đó bao gồm lợi nhuận quốc tế từ sản xuất dầu và khí đốt, chiếm hơn 40% doanh thu của Nga.

Mộc An

Cùng chuyên mục
XEM