Sẽ sử dụng công nghệ tầm nhiệt vào cuộc cứu nạn tại thuỷ điện Rào Trăng 3

15/10/2020 15:03 PM | Xã hội

Trực thăng cứu hộ tạm dừng hoạt động vì thời tiết trong khi thiết bị bay flycam, công nghệ tầm nhiệt được sử dụng để tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3.

Ngày 15/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Quân khu 4 tổ chức việc cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân bị sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) và nhà dừng chân 67 - Khu bảo tồn thiên nhiên sông Bồ, nơi đoàn cứu hộ gặp nạn.

Đây là ngày thứ 4 công tác cứu hộ được triển khai kể từ khi nhận được thông tin về vụ sạt lở vào ngày 12/10.

Trao đổi với PV, ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết trực thăng cứu hộ sẽ tạm dừng làm nhiệm vụ. Theo ông Định, nguyên nhân là do địa hình đồi núi phức tạp và vì ảnh hưởng của thời tiết.

 Sẽ sử dụng công nghệ tầm nhiệt vào cuộc cứu nạn tại thuỷ điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Khu vực Rào Trăng 3 nhìn từ flycam. Ảnh: Hải Long

"Lực lượng chức năng sẽ sử dụng flycam, công nghệ tầm nhiệt để tìm kiếm các nạn nhân.

Chúng tôi sẽ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân, người mất tích vì dự báo thời tiết ngày mai sẽ khó khăn hơn vì có mưa.

Ngày hôm qua khi đến được thuỷ điện Rào Trăng 3, lực lượng chức năng đã tìm kiếm người xung quanh nhưng không có ai", ông Định nói.

Theo ông Định, nhiều chuyên gia sử dungh flycam ở TP HCM, Hà Nội sẽ đến hiện trường hỗ trợ bay. Ngoài ra, hình ảnh tìm kiếm sẽ được truyền trực tiếp về Sở chỉ huy tiền phương tại UBND xã Phong Xuân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết sẽ tiếp tục triển khai 2 hướng tiếp cận là bằng đường thuỷ qua hồ Bình Điền và đường bộ 71. Tuyến đường 71 đã được các lực lượng cứu hộ khơi thông đến trạm dừng chân 67 – Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Bồ và đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở đây.

 Sẽ sử dụng công nghệ tầm nhiệt vào cuộc cứu nạn tại thuỷ điện Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Sáng 15/10, các đơn vị cứu hộ, cứu nạn gồm Cảnh sát PCCC, lữ đoàn công binh 414 - Quân khu 4 đã đưa hàng chục chiến sĩ vào khu vực hiện trường cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3 từ sáng sớm. Ảnh: Hải Long

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày 12/10 nhận được 1 cuộc điện thoại tự xưng là của người làm việc tại nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3. Cuộc điện thoại cho biết nhà máy bị sạt lở đất chôn vùi, làm thương vong các công nhân. Khu vực xảy ra sự cố không có phương tiện liên lạc được.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế ngay sau đó đã phối hợp với Quân khu 4 tổ chức đoàn cứu hộ đến hiện trường ứng cứu với 21 thành viên. Tuy nhiên, trên đường tiếp cận nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3, đoàn đã gặp 1 trận lở đất và hiện mất liên lạc với 13 người.

Đến ngày 14/10, thi thể 1 nam công nhân đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa về bệnh viện tiến hành nhận dạng.

Đình Thức - Hải Long

Cùng chuyên mục
XEM