Sau khi kí nhập khẩu hàng tỷ USD 'vàng lỏng' từ Mỹ, PV GAS mở ngay công ty logistics

Việc thành lập Chi nhánh PV GAS Logistics giúp "ông lớn" dầu khí tối ưu hoá chuỗi cung cấp khí hiện hữu.

Sau khi kí nhập khẩu hàng tỷ USD 'vàng lỏng' từ Mỹ, PV GAS mở ngay công ty logistics- Ảnh 1.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM xác nhận thông tin về việc thành lập Chi nhánh Logistics - Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV GAS Logistics), theo Quyết định số 430/QĐ-KVN ngày 14/04/2025.

Cụ thể, theo Quyết định số 430, Công ty Cổ phần PV GAS Logistics được thành lập với ngành nghề kinh doanh chính là vận tải hàng hóa bằng đường bộ (dịch vụ vận tải của các phương tiện có sử dụng nhiên liệu khí; vận chuyển sản phẩm khí).

Ngoài ra, công ty còn mở rộng một số ngành nghề kinh doanh khác như xây dựng chuyên dụng các công trình, dự án liên quan đến khí; nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị, hóa chất trong lĩnh vực sử dụng khí; kinh doanh dịch vụ kho bãi, cảng, cơ sở hạ tầng phân phối sản phẩm khí lỏng, tổ chức xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm khí, cho thuê máy móc, thiết bị.

Động thái này diễn ra sau khi PV GAS vừa ký kết nhiều hợp tác quan trọng với doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ của Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên hồi giữa tháng 3.

Theo đó, PV GAS đã có các cuộc làm việc bên lề với ConocoPhillips và Excelerate Energy, hai đối tác chiến lược trong lĩnh vực khí hóa lỏng (LNG).

Các cuộc thảo luận xoay quanh việc mở rộng nguồn cung LNG dài hạn, hỗ trợ triển khai Quy hoạch điện VIII của Việt Nam. Các bên đã thống nhất các nguyên tắc hợp tác nhằm đảm bảo nguồn LNG ổn định, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất điện ngày càng tăng trong nước trong bối cảnh nguồn khí nội địa suy giảm.

Các thỏa thuận nhập khẩu LNG từ Hoa Kỳ sẽ giúp doanh nghiệp đóng góp thực hiện kế hoạch nhập khẩu LNG của quốc gia dự kiến đạt 9 triệu tấn/năm vào năm 2030, tăng lên 15 triệu tấn/năm vào năm 2035, với tổng giá trị ước tính 7,2 tỷ USD/năm theo quy hoạch điện VIII.

Trong buổi làm việc với tập đoàn mẹ Petrovietnam hồi tháng 2, lãnh đạo PV GAS cho biết đã hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị đầu tư nâng công suất kho LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn, dự kiến ký hợp đồng EPC vào cuối năm 2025. Đây là công trình kho cảng LNG đầu tiên, lớn nhất và hiện đại nhất của Việt Nam với bến cảng có thể tiếp nhận tàu chuyên chở LNG trọng tải đến 100.000 DWT.

Trước đó, Tổng công ty đã chủ động triển khai nâng công suất kho Thị Vải lên 7,7 triệu m3 khí/ngày bằng việc tối ưu hóa các hạ tầng đầu tư sẵn có, đảm bảo cung cấp khí cho các nhà máy điện và các hộ tiêu thụ; đồng thời tích cực nghiên cứu đầu tư kho nổi để nâng công suất cấp khí LNG khu vực Đông Nam bộ lên 22-23 triệu m3.

Năm 2024, doanh thu toàn Tổng công ty đạt gần 130.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 13.000 tỷ đồng.

Phan Trang

Cùng chuyên mục
XEM