Sau hiệp định với Nga, Việt Nam tiết lộ 1 đối tác châu Á có thể cùng xây nhà máy điện hạt nhân thứ hai

Theo Minh Hằng | 03/04/2026 21:41 PM | Kinh tế vĩ mô

Quốc gia này được đánh giá là đối tác tiềm năng giúp Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam, ngày 23/3. Ảnh: VGP

Ngày 31/3, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) – một trong hai doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, tổ chức hội thảo “Nội địa hóa chuỗi cung ứng cho các dự án điện hạt nhân tại Việt Nam”.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của việc tái khởi động chương trình điện hạt nhân trong bối cảnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Bộ Công Thương được Chính phủ giao vai trò đầu mối triển khai hai dự án điện hạt nhân trọng điểm, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan thúc đẩy công tác chuẩn bị.

Theo Thứ trưởng, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã xác định đối tác Liên bang Nga, với hiệp định hợp tác liên chính phủ được ký kết, tạo nền tảng pháp lý và kỹ thuật quan trọng cho quá trình triển khai. Với dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 do Petrovietnam làm chủ đầu tư, quá trình lựa chọn đối tác đang được xúc tiến theo hướng bảo đảm các tiêu chí về quan hệ hợp tác chiến lược, năng lực công nghệ, năng lực tài chính, đồng thời có khả năng đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Petrovietnam

Thứ trưởng nêu rõ các tiêu chí cụ thể trong định hướng lựa chọn đối tác cho các dự án điện hạt nhân, nhất là Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Cụ thể, đối tác phải có độ tin cậy chính trị cao, có năng lực công nghệ và tài chính, đồng thời sẵn sàng hợp tác trong việc đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ sẽ là yếu tố then chốt để Việt Nam lựa chọn đối tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Do đó, việc phát triển năng lực trong nước cần được đặt trong tổng thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp (với Petrovietnam và các đơn vị thành viên giữ vai trò nòng cốt), từ đó tạo sức lan tỏa tới toàn bộ chuỗi giá trị công nghiệp - năng lượng.

Về tiềm năng hợp tác, Thứ trưởng nhận định, H àn Quốc là hình mẫu để Việt Nam hướng tới trong phát triển điện hạt nhân; đồng thời bày tỏ kỳ vọng quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố thông qua các dự án cụ thể trong thời gian tới.

“Petrovietnam hoàn toàn có đủ năng lực để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng điện hạt nhân”

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường trao đổi với các đại biểu ở bên lề hội thảo. Ảnh: Petrovietnam

Đây là khẳng định của ông Lê Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrovietnam tại hội thảo.

Theo lãnh đạo Petrovietnam, hệ sinh thái doanh nghiệp của tập đoàn đã tích lũy kinh nghiệm trong thiết kế, chế tạo và thi công các công trình năng lượng quy mô lớn, với nhiều điểm tương đồng về yêu cầu kỹ thuật, tiến độ cũng như văn hóa an toàn so với các dự án điện hạt nhân.

Đáng chú ý, từ nền tảng hợp tác thực tiễn với các đối tác Hàn Quốc, ông Lê Mạnh Cường dẫn chứng dự án LNG Thị Vải là kết quả hợp tác giữa PTSC và Samsung C&T; Doosan Enerbility cũng đang tham gia các dự án điện khí của Petrovietnam.

Liên quan đến định hướng triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrovietnam bày tỏ, Petrovietnam kỳ vọng KEPCO sẽ là đối tác phù hợp để cùng triển khai dự án.

Đồng thời ông nhấn mạnh vai trò kết nối của Petrovietnam trong việc phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc để phát triển hệ sinh thái công nghiệp phục vụ điện hạt nhân.

Hàn Quốc có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện hạt nhân

Đoàn công tác Chính phủ Hàn Quốc và Tập đoàn KEPCO tham quan Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC. Ảnh: Petrovietnam

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã tham quan một số trung tâm công nghiệp ngành năng lượng tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), bao gồm khu bãi chế tạo thuộc Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC và kho cảng LNG Thị Vải.

Sau chuyến khảo sát thực tế, ông Seunghoon Han, Phó Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đánh giá cao năng lực triển khai các dự án năng lượng của các doanh nghiệp Việt Nam, điển hình như PTSC và PV GAS (hai đơn vị thành viên của Petrovietnam). Đặc biệt, trên cơ sở kinh nghiệm hơn 50 năm, phía doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết đã xây dựng được năng lực toàn diện trong lĩnh vực điện hạt nhân, từ thiết kế, chế tạo đến vận hành.

Lãnh đạo Tập đoàn KEPCO nhấn mạnh, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 sẽ trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai, đồng thời góp phần nâng cao năng lực công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông Seunghoon Han bày tỏ kỳ vọng, hội thảo sẽ là điểm khởi đầu cho sự hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực chuỗi cung ứng điện hạt nhân.

Tại hội thảo, có các tham luận chuyên sâu từ phía Hàn Quốc, cung cấp cái nhìn toàn diện về chuỗi giá trị ngành điện hạt nhân. Trên cơ sở đó, các bên trao đổi về kế hoạch khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp và địa phương tại Việt Nam. Từ đó, đánh giá khả năng tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, làm rõ các điều kiện để thúc đẩy nội địa hóa trong các dự án điện hạt nhân thời gian tới.

KEPCO hiện là Tập đoàn sở hữu hơn 20 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực phát điện, truyền tải, phân phối, năng lượng tái tạo và giải pháp lưới điện thông minh. Tập đoàn này hiện cung cấp khoảng 96% sản lượng điện tại Hàn Quốc.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển. Ảnh: Sputnik

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận có tổng công suất dự kiến từ 4.000 - 6.400MW, thời gian vận hành dự kiến trong giai đoạn 2031 - 2035. Dự án này đang bước vào giai đoạn then chốt, tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư để bảo đảm tiến độ đầu tư xây dựng theo yêu cầu của Chính phủ trước năm 2031.

Vừa qua, ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nga, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Theo các thông tin ban đầu, dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 dự kiến sẽ bao gồm hai tổ máy, với tổng công suất khoảng 2.400 MW, sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển.

Theo Minh Hằng

Cùng chuyên mục
XEM