Sau công bố cho đi phần lớn tài sản của Jeff Bezos, bạn gái của tỷ phú giàu thứ 2 thế giới có động thái mới

17/11/2022 14:59 PM | Sống

Tuyên bố của bà Lauren Sanchez khiến những người theo dõi cặp đôi không khỏi ngỡ ngàng.

Vào năm 2021, Jeff Bezos chính thức từ chức Giám đốc điều hành Amazon. Ở thời điểm nghỉ hưu, Bezos thậm chí còn là tỷ phú giàu nhất thế giới, với ước tính có trong tay 203 tỷ USD, bỏ xa người xếp sau là Elon Musk với chỉ 186 tỷ USD.

Ở thời điểm hiện tại, ông nhà sáng lập Amazon vẫn là một trong những người giàu có nhất. Trong bảng xếp hạng của Forbes, ông chỉ đứng sau Elon Musk.

Cam kết cho đi của tỷ phú giàu thứ 2 thế giới

Mặc dù đã nghỉ hưu sớm, Bezos vẫn giữ vị trí trong nhóm những người giàu nhất thế giới. Sau những năm tháng làm việc và xây dựng cả một đế chế kinh doanh, ông chọn dừng lại để tận cuộc sống với khối tài sản khổng lồ trong tay.

Ngày 14/11 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN, người sáng lập Amazon Jeff Bezos tiết lộ kế hoạch cho đi phần lớn tài sản ròng trị giá 124 tỷ USD của mình.

Ông Bezos không nói rõ sẽ dành bao nhiêu phần trăm tài sản để từ thiện và sẽ trao cho tổ chức nào. Tuy nhiên, ông cam kết sẽ dùng tài sản cho việc chống biến đổi khí hậu và ủng hộ những người có thể đoàn kết nhân loại trước những chia rẽ xã hội và chính trị sâu sắc.

Đây là lần đầu tiên Jeff Bezos tuyên bố sẽ cho đi phần lớn số tiền của mình. Các nhà phê bình đã chỉ trích Bezos vì đã không ký vào Giving Pledge, một lời hứa của hàng trăm người giàu nhất thế giới về việc quyên góp phần lớn tài sản của họ cho các hoạt động từ thiện.

Sau công bố cho đi phần lớn tài sản của Jeff Bezos, bạn gái của tỷ phú giàu thứ 2 thế giới có động thái mới - Ảnh 1.

Trong khi đó, MacKenzie Scott, vợ cũ của ông lại vượt mặt tỷ phú này khi có các khoản quyên góp từ thiện nhiều nhất từ trước cho đến nay kể từ sau khi ly hôn vào năm 2019.

Sau khi sở hữu khối tài sản lớn từ việc ly hôn, bà MacKenzie Scott trở thành nhà từ thiện vô cùng hào phóng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Gần đây, tỷ phú Jeff Bezos chú ý đến vấn đề biến đổi khí hậu khi đóng góp cho Quỹ Trái đất 10 tỷ USD và tặng Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Smithsonian số tiền 200 triệu USD.

Động thái mới của bạn gái Jeff Bezos

Vào tháng 7/2019, tỷ phú Amazon và người tình Lauren Sanchez lần đầu công khai xuất hiện bên nhau, chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương khi cặp đôi đến xem trận chung kết giải quần vợt đơn nam. Cả hai đều lựa chọn trang phục có màu kẻ sọc xanh và thoải mái bày tỏ tình cảm nơi đông người.

Họ thường xuyên được trông thấy cùng nhóm bạn tham gia những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa, kéo dài trong nhiều ngày. Tỷ phú Amazon như "hồi xuân" với phong cách ăn mặc ngày càng trẻ trung hơn. Trong khi đó, bà Lauren cũng "cưa sừng làm nghé" với những bộ trang phục bắt mắt.

Ngay sau tuyên bố cho đi tài sản của Bezos , Lauren Sanchez cho biết bà dự định thực hiện chuyến khám phá vũ trụ năm 2023. Sanchez là cựu phát thanh viên chương trình "Good Day LA" trên đài Fox, cũng là một doanh nhân và phi công trực thăng.

Năm 2016, Sanchez thành lập Black Ops Aviation, công ty sản xuất và quay phim hàng không đầu tiên do phụ nữ làm chủ.

Sau công bố cho đi phần lớn tài sản của Jeff Bezos, bạn gái của tỷ phú giàu thứ 2 thế giới có động thái mới - Ảnh 2.

Sanchez hiện tập trung thực hiện các dự án điện ảnh và trực tiếp lái trực thăng trong các bộ phim. Lauren Sanchez đã từng được gặp Tổng thống Pháp và mới đây nhất vào đầu tháng 11 vừa qua, bà cùng ông Jeff Bezos đã gặp Thái tử Charles để nói về vấn đề biến đổi khí hậu.

Giấc mơ chinh phục vũ trụ

Blue Origin, công ty kinh doanh trong lĩnh vực không gian do chính cực CEO của Amazon thành lập, đã đưa ông vào không gian vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Theo ước tính, Bezos đã đầu tư khoảng 5,5 tỷ USD vào hành trình này.

Năm 2021, nhà sáng lập Amazon đã có "một ngày tuyệt nhất cuộc đời" khi du hành vũ trụ trong 4 phút. Theo Blue Origin, tổng chi phí cho chuyến bay vào không gian này của Bezos vào khoảng 5,5 tỷ USD.

Chuyến bay đã đánh dấu sự gia nhập của Blue Origin vào thị trường không gian tư nhân, vốn đang được thống trị bởi SpaceX của Elon Musk. Ông hiện tại là nhà sáng lập duy nhất thực hiện chuyến bay đầu tiên có người lên vũ trụ bằng sản phẩm của công ty mình.

Jeff Bezos thành lập Blue Origin với mục tiêu tạo ra "một tương lai nơi hàng triệu người có thể sống và làm việc trong không gian". Blue Origin còn có tham vọng lớn hơn. Họ đang phát triển một tên lửa có tên New Glenn, dự kiến được phóng vào cuối năm 2022, với khả năng mang 50 tấn lên quỹ đạo thấp của trái đất.

Tổng hợp

Theo Thùy Anh

Cùng chuyên mục
XEM