Sáng thứ 5 liên tiếp không ca mắc mới COVID-19 ở Việt Nam

25/08/2020 07:30 AM | Xã hội

Sáng 25/8 Bộ Y tế cho hay không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đây là sáng thứ 5 liên tiếp không có ca bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 146 ca âm tính từ 1-3 lần với SARS-CoV-2.

Cụ thể:

Tính đến 6h ngày cùng ngày Việt Nam có tổng cộng 680 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 540 ca.Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 71.821.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19), đến thời điểm này đã có 588 bệnh nhân/1022 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

Tính đến sáng ngày 25/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 52 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 54 ca, số ca âm tính lần 3 là 40 ca.

Về trường hợp bệnh nhân 348 đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư  được phát hiện tái dương tính sau khi khỏi COVID-19 và xuất viện, bác sĩ Trần Văn Giang, Phó trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư) cho biết, bệnh nhân tái dương tính không có triệu chứng đặc biệt. Sau khi xuất viện, bệnh nhân này về cách ly tại địa phương. Khi làm xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính nên người này được đưa trở lại bệnh viện để đánh giá tình hình.

Bệnh nhân 348 (nam, 39 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là thành viên trong gia đình 5 người được cách ly sau khi trở về từ Rumani (Thụy Điển). Hơn 2 tuần trước, ông C. và 4 người thân được điều trị khỏi bệnh.

Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát bệnh nhân 348. Bệnh nhân hiện sức khỏe tốt, không sốt, ho, khó thở và chưa có dấu hiệu bất thường.

"Ngoài thăm khám, chúng tôi sẽ làm thêm các xét nghiệm cho bệnh nhân. Nếu không thấy tổn thương, bệnh nhân sẽ được theo dõi và cho thuốc hỗ trợ miễn dịch. Trong trường hợp bệnh nhân tiếp tục dương tính với virus sau nhiều lần xét nghiệm, chúng tôi sẽ xin ý kiến và cho sử dụng thuốc kháng virus",bác sĩ Giang thông tin.

Bác sĩ này cho rằng cơ chế tái dương tính của trường hợp này chưa rõ ràng. Bệnh nhân có thể dương tính do các mảnh ARN của virus (xác virus) thải loại còn khả năng hoạt động. Tuy nhiên, đây chỉ là một giả thuyết.

Thái Hà

Cùng chuyên mục
XEM