Samsung đang nghiên cứu để "học tập và làm theo" thiết kế tai thỏ của iPhone X

14/01/2018 14:49 PM | Công nghệ

Làm gì thì làm, nhưng đừng để bị kiện Quả táo cắn dở kiện vì ăn cắp ý tưởng nữa nhé.

Cái rãnh đen xấu xí của iPhone X là sự hy sinh mà Apple buộc phải chấp nhận vì đó chính là giới hạn của công nghệ hiện tại. Chừng nào Táo khuyết chưa tìm được cách giấu đi camera trước, loa thoại, Face ID xuống phía dưới màn hình thì “tai thỏ” sẽ vẫn tiếp tục tồn tại trên các mẫu iPhone đời sau. Chưa kể tới việc đây cũng là đặc điểm nhận dạng của smartphone nghìn đô bởi ngoại hình có một không hai của nó nữa.

Samsung đang nghiên cứu để học tập và làm theo thiết kế tai thỏ của iPhone X - Ảnh 1.

Dĩ nhiên là Samsung Galaxy S9 sẽ không đi mượn cái rãnh của iPhone X rồi, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là viễn cảnh ấy sẽ không xảy ra trong tương lai, và một trong những tấm bằng sáng chế của gã khổng lồ công nghệ xứ kim chi chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Tờ Mobielkopen đã phát hiện ra một đơn đăng ký sáng chế của ông lớn Hàn Quốc xoay quanh ý tưởng về thiết kế smartphone không viền với camera và cảm biến “ăn” mất một phần màn hình. Nó được nộp lên vào tháng 7/2017, trước thời điểm iPhone X được chính thức trình làng khá lâu nhưng đã có rất nhiều hình render và ảnh thực tế của chiếc điện thoại này bị rò rỉ,

Samsung đưa ra rất nhiều giải pháp cho “vấn đề” về camera selfie. Ví dụ như kiểu Essential Phone:

Samsung đang nghiên cứu để học tập và làm theo thiết kế tai thỏ của iPhone X - Ảnh 2.

Hay kiểu Mi Mix 2:

Samsung đang nghiên cứu để học tập và làm theo thiết kế tai thỏ của iPhone X - Ảnh 3.

Công ty trụ sở Seoul không muốn và cũng chẳng cần có cái rãnh to như của iPhone X. Bởi “không gian nhỏ xíu” ở trên iPhone X, trích lời Phil Schiller, là nơi cư ngụ của hệ thống camera TrueDepth và loa thoại, đó là lý do tại sao nó lại có kích thước đồ sộ như vậy. Những thiết bị hiện tại của Samsung có rất nhiều cảm biến ở mặt trước, vì vậy họ dành cả phần viền trên dành cho nó. Một vài ảnh minh họa của “chú dế” trong bằng sáng chế vẫn có viền trên, vì vậy rất có thể họ sẽ tiếp nối truyền thống này.

Từ những tài liệu này, ta biết được rằng nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới này đang muốn gia tăng tỷ lệ màn hình/diện tích mặt trước và giảm thiểu tối đa viền trên dưới. Nhưng điều này không có nghĩa là các thiết kế này sẽ được mang lên các sản phẩm thực tế.

Samsung đang nghiên cứu để học tập và làm theo thiết kế tai thỏ của iPhone X - Ảnh 4.

Các bản vẽ cũng cho thấy cảm biến vân tay được tích hợp xuống phía dưới màn hình chứ không còn nằm ở mặt lưng nữa, và giắc tai nghe 3,5 mm vẫn còn đó – dấu hiệu cho thấy hãng này vẫn còn lưu luyến với nó lắm, chưa bỏ được đâu.

Các báo cáo cho biết Galaxy Note 9 sẽ là đứa con tinh thần đầu tiên của Samsung sở hữu cảm biến vân tay dưới màn hình.

Theo BGR

Theo Tuấn Hưng

Cùng chuyên mục
XEM