Quỹ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam có bao nhiêu vốn?

10/11/2023 21:45 PM | Kinh doanh

Việt Nam là 1 trong 5 điểm đến đầu tư hàng đầu trên toàn cầu và là điểm đến đầu tư lớn thứ 3 ở châu Á của Warburg Pincus.

Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Sau 28 năm bình thường hóa quan hệ, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ các hoạt động hợp tác giữa hai nước đã phát triển sâu rộng, thực chất, trên tất cả các lĩnh vực, trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Năm 2022, thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 123 tỷ USD (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021).

Về đầu tư, tính đến ngày 20/8/2023, Hoa Kỳ có hơn 1300 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 11,8 tỷ USD, đứng thứ 11 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Để đạt được kết quả đó, có sự đóng góp rất lớn của Công ty Warburg Pincus. Warburg Pincus là quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất và là nhà đầu tư tăng trưởng hàng đầu thế giới với hơn 113 tỷ USD đầu tư vào hơn 1.000 công ty tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Việt Nam là 1 trong 5 điểm đến đầu tư hàng đầu trên toàn cầu và là điểm đến đầu tư lớn thứ 3 ở châu Á của Warburg Pincus. Từ năm 2013, Warburg Pincus đã đi đầu trong công cuộc đầu tư vào Việt Nam. Sau 10 năm hoạt động, Warburg Pincus đã khẳng định vị thế là một trong những quỹ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam với tổng số vốn hơn 2 tỷ USD. Đây cũng là quỹ đầu tư tư nhân toàn cầu lớn nhất và năng động nhất tại Việt Nam.

Warburg Pincus đã hỗ trợ và hợp tác với các doanh nhân và tập đoàn hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau để thúc đẩy sự đổi mới và phát triển bền vững. Danh mục đầu tư của quỹ trải rộng từ bất động sản đến dịch vụ tài chính và công nghệ, bao gồm BW Industrial, nền tảng bất động sản logistics và công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam... 

Những doanh nghiệp đầu ngành liên quan đến quỹ này đã cùng nhau tạo ra hơn 40.000 việc làm trên khắp Việt Nam. Ngoài ra, quỹ đã hoàn thành 2 đợt IPO lớn nhất trong lịch sử của Việt Nam tại thời điểm diễn ra cho Vincom Retail và Techcombank.

Quỹ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam có bao nhiêu vốn? - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Giám đốc điều hành Công ty Warburg Pincus, Hoa Kỳ. Ảnh VGP

Tại buổi tiếp đón ông Charles R. Kaye, Giám đốc điều hành Công ty Warburg Pincus, Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, quan hệ kinh tế - thương mại tiếp tục là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương.

Ông Charles R. Kaye chia sẻ, quỹ dự định tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Hiện có rất nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đánh giá rất cao bày tỏ quan tâm đến việc đầu tư vào thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam.

Nói về mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Việt Nam đang thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để đạt được mục tiêu trên, Việt Nam còn rất nhiều việc cần làm, nhất là trong việc tạo lập một môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Đánh giá cao Công ty Warburg Pincus đã hợp tác thành công với nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín của Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn của Warburg Pincus tiếp tục nghiên cứu, mở rộng quan hệ đối tác với các doanh nghiệp Việt Nam, đầu tư thành công vào những dự án mới.

Đề nghị, Warburg Pincus với mạng lưới khách hàng rộng lớn trên thế giới sẽ tiếp tục là cầu nối để đưa các nhà đầu tư Hoa Kỳ nói riêng và nước ngoài nói chung đến đầu tư tại Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm 10 năm đầu tư tại Việt Nam, CEO Warburg Pincus chia sẻ: "Chúng tôi được tận mắt chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của chính phủ, và chúng tôi vô cùng tự hào vì đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển và chuyển đổi kinh tế của đất nước.

Bằng việc tận dụng mạng lưới toàn cầu, kiến thức chuyên môn và nguồn vốn của mình, chúng tôi đã hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của các doanh nghiệp đầu ngành trong nhiều lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển thành công của Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào triển vọng phát triển của Việt Nam trong tương lai và sẽ duy trì cam kết của mình tại thị trường Việt Nam trong thập kỷ tới".

Theo Pha Lê

Cùng chuyên mục
XEM