Quốc tế hỗ trợ 23,8 triệu USD khắc phục thiên tai

Thiên tai 2025 đặc biệt khốc liệt, thiệt hại nặng nề; nhiều nguồn lực quốc tế đã được huy động nhằm giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Năm 2025, thiên tai dồn dập, cực đoan trên phạm vi rộng, tính đến ngày 25/12/2025, thiên tai làm 468 người chết và mất tích, 741 người bị thương; thiệt hại kinh tế ước tính gần 100.000 tỷ đồng, là mức thiệt hại lớn nhất từng được ghi nhận. Trước những diễn biến đặc biệt khốc liệt, cả hệ thống chính trị đã đồng loạt vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm ứng phó, khắc phục và giảm nhẹ tối đa hậu quả. Trong bối cảnh đó, yêu cầu trọng tâm là khắc phục theo hướng tập trung - thống nhất - rõ đầu việc, ưu tiên an sinh và phục hồi sản xuất.

Nỗ lực tái thiết, ổn định cuộc sống người dân vùng thiên tai

Hoàn thành việc sửa chữa nhà bị hư hỏng

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17h ngày 26/12/2025, cả nước có gần 1.600 nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi phải xây dựng lại. 100% số nhà này đã được khởi công, trong đó 510 căn đã hoàn thành, chiếm khoảng 32%.

Với gần 35.000 nhà ở bị hư hỏng cần sửa chữa, đã hoàn thành 33.879 căn, đạt 97,47%; 881 căn còn lại đang tiếp tục triển khai. Hiện không còn trường hợp nào chưa được sửa chữa. Kết quả này phản ánh ưu tiên đúng: xử lý nhanh nhóm nhà hư hỏng để sớm ổn định đời sống, đồng thời tổ chức thi công đồng loạt nhóm nhà phải xây dựng lại theo tiến độ của "Chiến dịch Quang Trung".

Trong giai đoạn nước rút, yêu cầu đặt ra là bám sát mục tiêu trước Tết Nguyên đán 2026, nhưng kiên quyết bảo đảm tiêu chuẩn an toàn nhà ở. Mọi khâu triển khai cần gắn trách nhiệm cụ thể, từ rà soát danh sách, xác nhận mức độ thiệt hại, điều phối vật tư - nhân công đến nghiệm thu theo hộ, để xong việc phải đi cùng đúng chuẩn.

Cộng đồng quốc tế viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Thông qua sự điều phối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai), đến ngày 25/12/2025, các đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ tổng cộng hơn 23,8 triệu USD cho 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nguồn hỗ trợ tập trung vào nhu cầu thiết yếu sau thiên tai. Hàng hóa cứu trợ trị giá trên 7,07 triệu USD đã được phân bổ cho hơn 194.000 hộ gia đình tại 19 tỉnh, thành phố, ưu tiên nước sạch, vệ sinh môi trường, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, giáo dục và hỗ trợ sinh kế.

Chương trình hỗ trợ tiền mặt đa mục đích trị giá gần 5,83 triệu USD triển khai tại 17 địa phương, hỗ trợ khoảng 42.000 hộ gia đình, mức 1-7 triệu đồng mỗi hộ, giúp các gia đình chủ động đáp ứng nhu cầu thiết yếu và từng bước phục hồi sinh kế.

Đáng chú ý, kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở khoảng 3,85 triệu USD đã đến với gần 4.200 hộ dân tại 8 tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Gia Lai và Đắk Lắk. Riêng tại tỉnh Đắk Lắk, 370 hộ được hỗ trợ xây dựng lại nhà ở và 3.191 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà. Ngoài ra, gần 0,25 triệu USD dành cho nâng cao năng lực, tập huấn cộng đồng, tăng cường phòng ngừa và ứng phó thiên tai ngay từ cơ sở.


Theo Gia Huy

Cùng chuyên mục
XEM