Việt Nam xuất khẩu điện thoại nhiều hơn dầu thô?

09/01/2013 20:00 PM | Quản trị

Có sự chuyển dịch trong cơ cấu ngành hàng xuất khẩu.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 12 ước tính đạt 10,4 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung cả năm 2012, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 114,6 tỷ USD, tăng 18,3% so với năm 2011. Dù giá trị xuất siêu không nhiều, nhưng riêng việc không phải nhập siêu trong năm nay đã “gánh vác” một phần không nhỏ giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế 2012, vốn đã không được như mong đợi của Việt Nam, không tụt thêm nữa.

Trong thành tích đó, tăng trưởng mạnh nhất là khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) xuất siêu đạt 12 tỉ USD và tổng giá trị xuất khẩu đạt 72,3 tỉ USD, tăng đến 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu không có khối DN FDI, Việt Nam đã tiếp tục nhập siêu trong năm nay.

Điểm danh các mặt hàng xuất khẩu tốt của Việt Nam trong năm nay, có một điểm đáng mừng là bên cạnh các mặt hàng truyền thống như hàng dệt may, thủy sản, gạo, cà phê, thì các mặt hàng linh kiện điện tử, máy móc cũng có bước tăng trưởng nhảy vọt.

Trong đó xuất khẩu điện thoại, linh kiện tăng tới 98% và đạt 12,6 tỉ USD, chỉ xếp sau mặt hàng dệt may (15 tỉ USD) và vượt qua cả xuất khẩu dầu thô (8 tỉ USD) trong năm qua. Xuất khẩu điện tử, máy tính cũng đạt 7,8 tỉ USD tăng 70% so với năm 2011.


Như vậy, sự chuyển biến về cán cân xuất – nhập khẩu còn thể hiện trong cơ cấu các mặt hàng. Từ việc chỉ xuất khẩu tốt các mặt hàng nông sản, chúng ta đã có bước chuyển dịch sang xuất khẩu cả những sản phẩm công nghệ cao. 

Bước sang năm 2013, xuất khẩu của Việt Nam lại tiếp tục được kì vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế đạt được mức tăng trưởng 5,5%/năm. Cảm nhận chung về kinh tế thế giới năm 2013 cũng khả quan hơn so với 2012.

Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF vừa nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển lên 1,6% trong năm tới, cao hơn so với mức ước tính tăng 1,5% đã được đưa ra trước đó. Bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc IMF dự báo, các nước đang phát triển sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 5,6%. Trong khi nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 3,6%, cao hơn so với mức 3% của năm 2012.

Sự chuyển biến tích cực từ thị trường quốc tế sẽ là động lực cho xuất khẩu của Việt Nam. Về yếu tố trong nước, các chuyên gia nhận định, nền kinh tế sẽ có những nét tương đồng như năm 2012, nhưng sẽ dần được cải thiện vào nửa cuối của năm.

Sự tăng trưởng đều từ khối DN FDI cũng như mặt hàng nông sản được dự báo tiếp tục tăng trưởng trong năm 2013 – năm được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) dự đoán sẽ có nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực toàn cầu sẽ là tiền đề để xuất khẩu phát triển.

Tuy nhiên, dù xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt kỷ lục 8 triệu tấn, song vẫn luôn bị thua thiệt về giá so với các quốc gia cùng xuất khẩu mặt hàng này (chỉ đạt 3,7 tỉ USD).

Với các mặt hàng công nghệ cao, được xem là điểm sáng trong xuất khẩu năm nay, ông Vũ Thành Tự Anh, Giảng viên Chương trình Kinh tế Fulbright cho rằng, Việt Nam mới chỉ dừng lại ở những khâu có giá trị gia tăng rất thấp như gia công, lắp ráp chứ vẫn không đủ trình độ để sản xuất những chi tiết phức tạp. "Các tập đoàn như Intel, Samsung vào Việt Nam tìm tới Việt Nam vì những ưu đãi chính sách, thuế chứ chưa phải là chất lượng nguồn nhân lực", ông Tự Anh cho biết.

Dù còn nhiều bất cập trong xuất khẩu và hoạt động của các DN FDI tại Việt Nam, nhưng với
những yếu tố trong và ngoài nước thuận lợi hơn so với 2012, chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10% trong năm 2013 là hoàn toàn khả thi. 

Trang Lam

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM