“Phố núi” Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026: Tổ chức 244 sự kiện xuyên năm, mục tiêu 18,5 triệu lượt khách
Sau khi hợp nhất với Bình Định, Gia Lai bước vào giai đoạn mới với dấu mốc lần đầu đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026.
Năm 2026, tỉnh Gia Lai được lựa chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”. Đây là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô cấp quốc gia, được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch và tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành trong bối cảnh du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tới.
Theo kế hoạch, lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 dự kiến diễn ra vào tối 28/3/2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku. Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc mang chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, được xây dựng theo hướng kết hợp giữa biểu diễn hiện đại và các yếu tố văn hóa truyền thống, nhằm giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.
Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” được xác định là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra xuyên suốt trong năm 2026
Theo UBND tỉnh Gia Lai, Năm Du lịch Quốc gia 2026 có quy mô lớn với tổng cộng 244 sự kiện được tổ chức trong năm. Trong đó có 18 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 109 sự kiện do tỉnh Gia Lai tổ chức và 117 sự kiện do 22 tỉnh, thành phố trên cả nước phối hợp thực hiện. Các hoạt động được xây dựng theo chủ đề từng quý, bao gồm lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường và các chương trình trải nghiệm, nhằm tạo sự liên tục trong hoạt động du lịch.
Nội dung các sự kiện tập trung vào việc giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và đời sống cộng đồng địa phương, đồng thời hướng tới đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh mục tiêu thu hút khách, chuỗi hoạt động trong năm cũng nhằm tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa Gia Lai với các địa phương trong khu vực Tây Nguyên và các vùng du lịch khác trên cả nước.
Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh Gia Lai xác định du lịch là một trong năm trụ cột kinh tế. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 18,5 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế. Việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 được xem là bước trong kế hoạch khai thác tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa bản địa và nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện du lịch quy mô lớn của tỉnh.
Gia Lai là tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên lớn với hệ sinh thái rừng, hồ, thác và không gian văn hóa cồng chiêng đặc trưng. Những năm gần đây, địa phương định hướng phát triển du lịch theo hướng sinh thái, văn hóa và trải nghiệm cộng đồng, đồng thời tăng cường liên kết với các tỉnh duyên hải miền Trung nhằm mở rộng không gian du lịch. Việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 nằm trong lộ trình phát triển du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
Chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” thể hiện định hướng phát triển du lịch theo hướng mở rộng không gian liên kết, kết hợp giữa hệ sinh thái tự nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng. Thông qua chuỗi hoạt động trong năm, địa phương hướng tới việc hình thành thêm các sản phẩm du lịch mới, đồng thời nâng cao khả năng kết nối với các địa phương lân cận trong phát triển du lịch vùng.
Việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026 với số lượng lớn sự kiện diễn ra trong năm được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ và thương mại của địa phương, đồng thời tạo điều kiện để nâng cao năng lực tổ chức, quảng bá và phát triển du lịch trong giai đoạn tiếp theo.
