Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục

10/04/2020 10:54 AM | Xã hội

Việc giãn cách xã hội tại Hà Nội đã mang lại hiệu quả khá rõ rệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên mới đây, có hiện tượng người dân ra đường và đi tập thể dục đông hơn, gây k...

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 1.

Tròn 10 ngày kể từ khi Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cùng Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về cách ly xã hội, chung tay cùng cả nước phòng chống đại dịch Covid-19, Hà Nội đã có những chuyển biến khác biệt trên đường phố.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 2.

Chỉ thị nêu rõ, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 3.

Những ngày đầu thực hiện, đường phố Thủ đô vắng bóng xe cộ và người qua lại, mang một vẻ đẹp bình yên mà nhiều người ví von rằng chỉ có thể thấy lại vào những năm 80-90 của thế kỷ trước.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 4.

Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, lượng người đổ ra đường ngày càng đông hơn, gây không ít lo ngại khi đang trong thời gian cách ly xã hội.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 5.

Những quy định chung nơi công cộng như: cấm tập trung đông người; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang; tạm dừng tất cả các hoạt động và không tập thể dục... dường như đang bị một số không ít người dân coi thường. Hai phụ nữ trẻ dừng xe bên đài phun nước, selfie cảnh vắng vẻ bằng smartphone bất chấp bảng thông báo bên cạnh mình.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 6.

Một đôi bạn trẻ không đeo khẩu trang, ngồi tâm sự dưới tán cây trứng cá ven Hồ Tây.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 7.

Một người nước ngoài tháo khẩu trang để bạn đồng hành chụp ảnh kỷ niệm bên hồ Trúc Bạch.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 8.

Bên kia đường Thanh Niên, một đôi bạn trẻ cũng tạo dáng chụp ảnh cho nhau và cũng không đeo khẩu trang.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 9.

Lực lượng công an Quận Tây Hồ lập khá nhiều chốt để chặn không cho người dân vào các đường ven hồ tập thể dục, đạp xe, chạy bộ...

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 10.

Một thanh niên người nước ngoài trở về nhà sau khi bị lực lượng công an nhắc nhở việc anh mang bóng đá ra ven Hồ Tây tập luyện chiều 9/4.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 11.

Để thay đổi thói quen nhiều năm của người dân ngay lập tức thực sự không hề dễ dàng. Những khu tập luyện thể thao công cộng bị cấm, một người đàn ông đã treo xà đơn lên cây để vẫn có thể sinh hoạt theo thói quen cũ hàng ngày.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 12.

Một thanh niên khác cởi trần trên hè phố, tự tập boxing một mình với tay không.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 13.

Không được ra công viên, vườn hoa.., một phụ nữ tập nhảy dây ngay trước cửa nhà trên phố Đinh Tiên Hoàng.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 14.

Cánh xe ôm công nghệ tụ tập với nhau trên hè phố nghỉ ngơi sau những cuốc giao hàng.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 15.

Những người đàn ông tập trung trên hè phố, cắt tóc cho nhau. Dường như những lời cảnh báo không có sức nặng với một cơ số người dân.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 16.

Trẻ em ở nhà và nghỉ học suốt hơn 2 tháng qua, đã bắt đầu nhớ trường lớp, nhớ thầy nhớ bạn và cả các hoạt động vui chơi ngoài trời, chỉ có thể chơi trước sân hè phố nhà mình.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 17.

Tối 9/4, lợi dụng việc đường phố vắng vẻ, nhiều thanh niên đã chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng xung quanh Hồ Gươm làm náo loạn nhiều tuyến phố.

 Phố Hà Nội sau nhiều ngày cách ly xã hội: Không ít người vẫn vô tư tụ tập, dạo chơi, đi thể dục - Ảnh 18.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh Covid-19 của TP Hà Nội chiều 8/4, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, theo một số thông tin và báo chí phản ánh có hiện tượng người dân ra đường và đi tập thể dục đông hơn, "phá vỡ những chỉ đạo". "Nếu như vậy, rất dễ rơi vào trường hợp như của Singapore, đến nay họ phải thiết quân luật" - ông Chung nói.

Theo Tiến Tuấn

Cùng chuyên mục
XEM