Phí đặt cọc trường tư lên tới 30 triệu đồng, nên quy định mức sàn

21/03/2025 19:00 PM | Giáo dục

Nhiều trường tư thục công bố phương thức tuyển sinh, mức học phí và đi kèm với đó là tiền cọc giữ chỗ từ vài triệu đồng lên tới 30 triệu đồng/học sinh. Có ý kiến cho rằng, cơ quan quản lý cần quy định mức sàn để phụ huynh vơi bớt áp lực chi phí.

Thời điểm này, nhiều trường tư thục tại Hà Nội đã thông báo phương án tuyển sinh năm học 2025 - 2026 đồng thời công khai mức học phí, lệ phí đăng ký ghi danh, phí nhập học… Điều đáng nói, nhiều trường quy định phí đặt cọc, giữ chỗ từ vài triệu lên tới 30 triệu đồng/học sinh và không hoàn lại nếu không nhập học.

Hệ thống trường Dwight School Hanoi thông báo cụ thể các loại phí tuyển sinh cho năm học mới lên tới hàng chục triệu đồng mỗi khoản.

Cụ thể, phí đăng ký 9,8 triệu đồng, phụ huynh đóng một lần, không hoàn lại và không chuyển nhượng. Khoản này được thanh toán khi phụ huynh nộp hồ sơ đăng ký nhập học tại trường. Phí nhập học 28,8 triệu đồng. Phí đảm bảo 45 triệu đồng, đóng một lần và được hoàn lại sau khi học sinh tốt nghiệp hoặc rút học.

Phí đặt cọc trường tư lên tới 30 triệu đồng, nên quy định mức sàn- Ảnh 1.

Các trường tư thục thông báo mức phí đặt cọc giữ chỗ từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng nhằm giữ chân học sinh.

Đặc biệt, trường này thông báo việc “đặt cọc” đối với học sinh mới nhập học trong năm 2025-2026 với mức phí là 30 triệu đồng . “Khoản tiền này đảm bảo việc xác nhận nhập học của học sinh tại trường. Khoản tiền này không hoàn lại, không chuyển nhượng và sẽ được cấn trừ trực tiếp vào khoản học phí”, theo thông báo của Dwight School Hanoi.

Ngoài ra, đối với học sinh đang theo học tại trường nhưng trường này vẫn yêu cầu đặt cọc 30 triệu để xác nhận “tái nhập học” cho năm học mới.

Trường Quốc tế Nhật Bản ở quận Hà Đông (Hà Nội) có phí đặt cọc cho tất cả học sinh các cấp là 20 triệu đồng. Trường này cũng quy định sẽ chỉ hoàn lại khi học sinh tốt nghiệp THPT tại trường hoặc khi học sinh thôi học với điều kiện phụ huynh phải gửi bằng văn bản tới trường tối thiểu 60 ngày trước khi kết thúc học kỳ đang theo học.

Trường này cũng quy định cả mức phí nhập học từ 25 triệu – 30 triệu đồng/học sinh và phụ huynh có thể đóng 2 lần đối với bậc mầm non; đóng 1 lần đối với tiểu học, THCS – THPT; phí dự thi tuyển sinh cũng lên tới 5 triệu đồng/học sinh và phụ huynh phải nộp tại thời điểm nộp đơn đăng ký tuyển sinh.

Trường Song ngữ quốc tế Horizon quy định phí nhập học đối với học sinh mới là 25 triệu đồng, áp dụng với học sinh mới và không hoàn trả.

Trường Olympia ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng quy định mức phí giữ chỗ 15 triệu đồng/học sinh.

Trường Ngôi sao Hoàng Mai, quận Hoàng Mai có mức phí giữ chỗ từ 24-26,5 triệu đồng tùy hệ.

Ngoài ra, các trường như Newton, Sentia… có mức phí giữ chỗ khoảng 10 triệu đồng. Các trường như: Đoàn Thị Điểm, Dewey, FPT có mức phí giữ chỗ dễ chịu là 2 triệu đồng…

Tránh hồ sơ “ảo”

Hiệu trưởng một trường THCS – THPT tư thục tại Hà Nội lí giải về việc hằng năm phải đưa ra mức phí đặt cọc hay còn gọi là giữ chỗ cao là vì tránh tình trạng hồ sơ ảo.

Theo hiệu trưởng trường này, phụ huynh thường có tâm lý rải hồ sơ ở nhiều trường và sẵn sàng rút hồ sơ khi có cơ hội tốt hơn khiến công tác tuyển sinh đầu cấp rất khó khăn. Nhà trường nhận hồ sơ và cọc giữ chỗ của học sinh này nhằm đảm bảo em có chỗ học đồng nghĩa với việc mất quyền lợi của học sinh khác. Nhưng sau đó, học sinh này lại rút đi ở thời điểm những em khác cũng đã có chỗ, trường sẽ tuyển không đủ chỉ tiêu.

“Do đó, việc đưa ra một mức phí giữ chỗ cũng nhằm để phụ huynh phải tìm hiểu thật kỹ về nhà trường, từ chương trình, mức học phí, điều kiện cơ sở vật chất cũng như các điều kiện khác sau đó mới quyết định. Tránh trường hợp nộp hồ sơ sau đó lại rút, mất cơ hội của học sinh khác”, hiệu trưởng trường này nói.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu cho biết, nhà trường không thu phí giữ chỗ, không thu phí ghi danh, chỉ thu phí tuyển sinh. Sau khi học sinh được thông báo trúng tuyển, nhà trường có thu khoản phí nhập học như quy định.

Theo bà Thúy, trước khi tuyển sinh, nhà trường đều tổ chức hội thảo trực tuyến, trực tiếp để phụ huynh tìm hiểu kỹ về trường nên đa số đã lựa chọn thường nhập học, không có ý định rút hồ sơ. Tuy nhiên, bà Thúy cũng cho rằng, trường tư thục có cơ chế hoạt động như một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một số trường tư trực thuộc một công ty và họ đưa ra các chính sách để đảm bảo bài toán kinh tế hoạt động.

“Để giảm thiểu áp lực cho cha mẹ học sinh về kinh tế, cơ quan quản lý cần thiết quy định mức sàn cho doanh nghiệp để tránh có những mức thu phí giữ chỗ quá cao”, theo bà Thúy.

Ở phía trường học, bà Thúy cũng cho rằng, thực tế đầu năm tuyển sinh, khi các nhà trường đã sẵn sàng điều kiện cho học sinh có chỗ học nhưng một số phụ huynh lại cân nhắc, rút hồ sơ, gây khó khăn cho việc tuyển sinh của trường. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của chính mình, phụ huynh cũng cần tìm hiểu ngôi trường dự định cho con vào thật kỹ càng.

Liên quan đến phí đặt cọc, giữ chỗ, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội từng đề nghị các trường tư trên địa bàn, không nên có khoản phí giữ chỗ. Bởi vì điều này làm mất đi tính mô phạm, nhân văn trong trường học. Dù phí giữ chỗ, đặt cọc đều là khoản thỏa thuận dân sự giữa phụ huynh và nhà trường nhưng trong môi trường giáo dục, đó là việc không hay.

Ông cũng yêu cầu, nếu học sinh đã nộp hồ sơ ở trường tư nhưng sau đó các em có kết quả trúng tuyển ở trường công lập và muốn rút hồ sơ, nhà trường tạo điều kiện để học sinh rút thuận lợi nhất.


Theo Hà Linh

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Nóng nhất lúc này: Vừa khoe cuộc sống như mơ ở Hội An, nhà sáng tạo nội dung liền bị tố LỪA ĐẢO, ‘lùa gà’

"Mình xin khẳng định, mình không phải là người vẽ ra một dự án nào đó để 'lùa gà' như những gì mọi người được nghe nói. Mình cũng là người mất, thậm chí là mất sạch đi những gì đã có", cô gái trẻ chia sẻ.

Không chỉ các cửa hàng Viettel, người dân còn có thể tới MobiFone, Long Châu, Bưu điện Việt Nam, FPT Shop, VNPT để cấp lại giấy phép lái xe, đăng ký kinh doanh, đăng ký kết hôn

Người dân Hà Nội có thể tới cửa hàng của nhiều doanh nghiệp lớn để thực hiện các dịch vụ công thay vì phải đến trực tiếp các cơ quan nhà nước.

Vingroup muốn đầu tư máy sốc điện tự động tại các nhà ga, bến tàu, sân bay, trường học, tài trợ 1.000 tỷ đồng cho Đề án Cấp cứu ngoại viện cấp quốc gia

Tập đoàn Vingroup vừa công bố tài trợ 1.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ triển khai Đề án Cấp cứu Ngoại viện cấp quốc gia, giai đoạn 2025 – 2030; đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) triển khai thí điểm với 4 địa phương là Hải Phòng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Kiên Giang

Chân dung doanh nhân Mai Triều Nguyên: Một nhà kinh doanh tài ba, một biker đam mê khám phá

Doanh nhân Mai Triều Nguyên là chủ chuỗi điện thoại Mai Nguyên. Ông Nguyên vừa qua đời tại Úc do tai nạn mô tô.