Phe Trump ăn mừng, phe Clinton buồn rầu, nước mắt đã rơi

09/11/2016 14:28 PM | Xã hội

Nước mắt đã rơi, những bữa tiệc ăn mừng đang sẵn sàng bùng nổ là những điều trái ngược tới từ kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng khi ông Donald Trump đang nắm trong tay cơ hội lịch sử để trở thành tổng thống Mỹ.

Người ủng hộ phe Dân chủ rớt lệ khi kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Donald Trump đang chiếm ưu thế so với bà Clinton dù kết quả thăm dò trước đó cho thấy cựu ngoại trưởng Mỹ bỏ xa đối thủ.

Bức ảnh đầy cảm xúc nhưng cũng phần nào lột tả được sự khốc liệt trên chính trường Mỹ. Dù chưa có kết quả nhưng việc bà Clinton bị đối thủ dẫn trước ở hai bang tử địa Pennsylvania và Michigan khiến cơ hội chiến thắng sụt giảm nghiêm trọng.

Không khí buồn bã và những giọt lệ tại trụ sở Ủy ban tranh cử của bà Clinton ở Manhattan, New York. Việc để tuột mất cơ hội tại Florida, bang có số đại cử tri nhiều thứ 3 ở Mỹ, đã đánh một đòn mạnh vào chiến dịch tranh cử của cựu ngoại trưởng Mỹ.

Cảnh tượng tương tự cũng được nhìn thấy ở Mexico, nơi những người ủng hộ đảng dân chủ đang tụ họp để theo dõi kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng. Buổi tiệc ăn mừng họ dự định tổ chức bị không khí ảm đạm bao phủ.

Thất bại tại hàng loạt bang chủ chốt khiến cơ hội chiến thắng vọt khỏi tầm tay bà Clinton dù cựu ngoại trưởng Mỹ bước vào cuộc đua với tâm thế của người “cửa trên”.

Trái ngược với không khí của đảng Dân chủ, những người ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa đang bùng nổ với kết quả khả quan. Ông Trump đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành Tổng thống Mỹ.

Bước vào cuộc đua quyền lực nhất nước Mỹ, ông Trump bị đánh giá yếu hơn đối thủ. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi số người bỏ phiếu cho ông Trump nhiều hơn so với các cuộc khảo sát trước đó. Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa đang dẫn trước đối thủ phe Dân chủ và dường như đã chạm một tay vào cánh cửa Nhà Trắng.

Tại hai bang chiến trường Pennsylvania và Michigan, ông Donald Trump đều đang dẫn trước đối thủ. Bà Clinton gần như không còn cơ hội san bằng cách biệt.

Thoát hiểm ngoạn mục ở “cửa tử” Florida, Donald Trump liên tiếp giành lợi thế ở các bang tranh chấp. Thậm chí, nhiều bang vốn không bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa lại chấp nhận ủng hộ Trump thay vì bà Clinton.

Tuy nhiên, việc ông Trump giành lợi thế đang gây những tác động tới thị trường toàn cầu. Nhiều thị trường giảm điểm và có thể tiếp tục lao dốc khi kết quả có lợi cho ông Trump được công bố.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM