Phát ngôn chính thức của Ronaldo về cáo buộc hiếp dâm

04/10/2018 14:01 PM | Xã hội

Trước những cáo buộc ngày càng quyết liệt, Ronaldo đã phải chính thức lên tiếng trên mạng xã hội.

"Tôi một mực phủ nhận những cáo buộc chống lại tôi. Hiếp dâm là một tội ác ghê tởm ảnh hưởng tất cả những gì thuộc về tôi và những phẩm chất mà tôi đang được tin tưởng. Tôi không chấp nhận việc các phương tiện truyền thông và một số người đang cố tình lợi dụng tên tuổi tôi để nổi tiếng. Tôi đủ tỉnh táo và kiên nhẫn đợi kết quả của tất cả các cuộc điều tra về vụ việc này", Ronaldo viết như vậy trên các trang mạng xã hội chính thức.

Trước đó trong buổi livestream trên Instagram, Ronaldo tuyên bố một cách không chính thức: "Tất cả đều là tin đồn nhảm nhí. Những kẻ đó muốn lợi dụng tên tuổi của tôi để nổi tiếng thôi. Đó là điều bình thường, tôi gặp suốt. Đối phó với những kẻ hám fame như thế trở thành một phần cuộc đời tôi. Sau tất cả, bạn thấy đấy, tôi vẫn hạnh phúc, mọi chuyện đều ổn".

Phát ngôn chính thức của Ronaldo về cáo buộc hiếp dâm - Ảnh 1.

Ronaldo thân mật với Mayorga trong đêm "định mệnh" 13/6/2009.

Tuần trước, một luật sư đã nộp đơn khiếu nại lên tòa án quận Clark County, buộc tội Cristiano Ronaldo cưỡng hiếp Kathryn Mayorga trong một khách sạn tại Las Vegas vào ngày 13/6/2009. Trong đơn, Mayorga đã yêu cầu cảnh sát mở lại cuộc điều tra về vụ việc.

Cô gái người Mỹ đòi bồi thường tổn thương nói chung, các tổn thương đặc  biệt, đồng thời đòi hỏi Ronaldo phải bị trừng trị. Đây là một vụ kiện dân sự và Mayorga đòi bồi thường 50.000 đôla cho mỗi khoản thiệt hại đề xuất, đồng thời yêu cầu bị cáo phải trả phí tòa án, phí luật sư...

Chi tiết vụ việc được đăng tải trên tờ Der Spiegel (Đức). Các luật sư của Ronaldo đã dọa khởi kiện tờ báo này vì tội vu khống.

Vào đêm hôm đó, có người đã ghi lại được khá nhiều khoảnh khắc tình tứ giữa Cristiano Ronaldo và Kathryn Mayorga tại hộp đêm, trong đó có cả hình ảnh siêu sao người Bồ Đào Nha nắm tay và thì thầm vào tai Mayorga.

Theo Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
XEM