Phát hiện mới ở chính điện Kính Thiên tại Hoàng thành
Từ năm 2011 đến nay, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã phối hợp với Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Hội Khảo cổ học Việt Nam khai quật nghiên cứu khảo cổ học khu vực trung tâm (khu vực chính điện Kính Thiên) với tổng diện tích khoảng hơn 10.000m 2 . Quá trình khai quật cho thấy các dấu tích chính điện còn được bảo lưu rất tốt dưới lòng đất.
Hố phía Đông có kết cấu nổi bật với bốn móng cột thời Lê trung hưng. Theo nghiên cứu của
Khu vực hố phía Tây Bắc của nền điện Kính Thiên có tổng diện tích sau khi điều chỉnh rộng 500 m2. Tại hội thảo đầu bờ, PGS.TS. Tống Trung Tín chỉ ra hiện trạng địa tầng bị phá hủy nghiêm trọng gồm lớp mặt và tầng văn hóa. Tuy nhiên sau khi kết thúc lớp mặt xuất lộ 19 dấu tích từ thời Trần tới thời Lê trung hưng.
Các di vật tiêu biểu diễn giải kiến trúc cung điện trong khu vực trung tâm.
Số lượng di vật thu được không lớn nhưng tương đối đầy đủ về niên đại từ thời Đại La đến thời Nguyễn và đa dạng về loại hình. Nhóm vật liệu kiến trúc thời Lê (thế kỷ 15-18) chiếm số lượng lớn nhất.