Nguyên Chủ tịch huyện Tiên Lãng đối mặt án tù từ 6 tháng - 5 năm

08/01/2013 11:31 AM | Pháp luật

Ông Lê Văn Hiền bị Viện KSND đề nghị truy tố ở tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 1, Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Hôm qua (7.1), ông Nguyễn Sơn Hà - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Viện KSND TP.Hải Phòng - đã ký thông cáo báo chí về việc quyết định truy tố các bị can trong vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” và vụ án “hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Theo thông cáo, ngày 5.1, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế thu hồi 19,3ha đầm của ông Đoàn Văn Vươn. Do không đồng ý, anh em ông Vươn dùng súng hoa cải, mìn... bắn vào đoàn cưỡng chế, làm bị thương 7 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội.

Ngày 9.1, Cơ quan CSĐT - CA TP đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ”, khởi tố 4 bị can: Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ về tội “giết người”; Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Báu bị khởi tố về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Ngày 28.12.2012, Cơ quan CSĐT đã có kết luận điều tra vụ án. Ngày 4.1.2013, Viện KSND TP ra cáo trạng, truy tố các bị can (Lao Động đã đưa tin).

Về vụ án “hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm...”, thông cáo nêu: Tháng 11.2011, UBND huyện Tiên Lãng có quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế và kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Ông Nguyễn Văn Khanh - nguyên PCT UBND huyện - được giao làm trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế, trực tiếp chỉ đạo Phạm Xuân Hoa (nguyên Trưởng phòng TNMT huyện), Phạm Đăng Hoan- Bí thư và Lê Văn Liêm- Chủ tịch xã Vinh Quang đôn đốc những người được trưng dụng phá nhà ông Quý, làm thiệt hại 295 triệu đồng. Ngày 8.2.2012, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự “hủy hoại tài sản”, ngày 22.10, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với các ông Khanh, Hoa, Hoan, Liêm về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Đến ngày 7.12, Cơ quan CSĐT ra bản kết luận điều tra vụ án. Ngày 31.12, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Hiền - nguyên Chủ tịch UBND huyện về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gộp vào cùng vụ án “hủy hoại tài sản”. 

Ngày 7.1, Viện KSND TP.Hải Phòng đã có cáo trạng, truy tố các bị can với những tội danh như cơ quan điều tra đã kết luận. Thông cáo cho biết: Các ông Khanh, Hoa và Liêm bị Viện KSND đề nghị truy tố tội danh “hủy hoại tài sản” ở khoản 3, điểm a, Điều 143 Bộ luật Hình sự (gây thiệt hại tài sản từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, có khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù); ông Phạm Đăng Hoan bị đề nghị truy tố tội danh “hủy hoại tài sản” ở khoản 2, điểm g, Điều 143 Bộ luật Hình sự (có khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù).

Ông Lê Văn Hiền bị Viện KSND đề nghị truy tố ở tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 1, Điều 285 Bộ luật Hình sự (có khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm). 

Sau khi ban hành cáo trạng các bị can trong 2 vụ án trên, Viện KSND TP.Hải Phòng tiến hành các thủ tục tố tụng và chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND để chuẩn bị xét xử theo quy định.

Theo Lao động

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM