Lộ danh tính kẻ sát hại ông chủ chè Tân Cương Hoàng Bình

29/01/2013 14:51 PM | Pháp luật

Theo lời khai ban đầu, hai đối tượng đã khai nhận hành vi giết vị GĐ doanh nghiệp chè nổi tiếng ở Thái Nguyên và cướp tài sản của vị này.

Sáng nay, 29/1, trao đổi với phóng viên một lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Công an Thái Nguyên kết hợp với Công an Nghệ An đã bắt được hai đối tượng giết ông Vũ Dương Bình (Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình) tại TP. Vinh (tỉnh Nghệ An).

Theo đó, danh tính của hai đối tượng là: Linh Thị Kiều (SN 1988, ở Hoành Bồ, Quảng Ninh) và Đỗ Văn Tùng (SN 1986, ở Thanh Hà, Hải Dương).

Lợi dụng sự quen biết với ông Bình từ trước nên hai đối tượng này đã tìm cách khống chế, giết và cướp tài sản của vị giám đốc này. Bước đầu hai đối tượng khai nhận về hành vi giết vị GĐ doanh nghiệp chè nổi tiếng ở Thái Nguyên và cướp tài sản của vị này.

Khách sạn Mai Đan nơi phát hiện xác chết của vị GĐ nổi tiếng chè ở Thái Nguyên

Hiện trường vụ án: Ông Bình tử vong ngày 27/1 tại Khách sạn Mai Đan (Thái Nguyên).

Ngay sau khi gây án, Kiều và Tùng đã trốn vào Nghệ An. Trước đó, chiều 27/1, nhân viên nhà nghỉ Mai Đan phát hiện ông Vũ Dương Bình - Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình nghỉ tại phòng 508 đã tử vong.

Thông tin ban đầu, trên người ông Bình có vết máu ở vùng ngực, cổ. Vết máu dính cả ở phòng ngoài và phòng vệ sinh nơi ông Bình ở. Ông Bình đã đến ở từ ngày hôm trước (26/1).

Ông Vũ Dương Bình với cương vị Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình là doanh nhân nổi tiếng với thương hiệu chè Tân Cương Hoàng Bình. Sản phẩm chè Tân Cương Hoàng Bình đã được xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới. Năm 2009, Công ty đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Việc ông Vũ Dương Bình tử vong đã gây xôn xao dư luận và cơ quan chức năng đang tích cực điều tra.

Theo Cao Nguyên 
Soha.vn

Cập nhật:

Theo nguồn tin mới nhất từ cơ quan điều tra, hai nghi can sát hại đại gia chè Thái Nguyên có ý định tự sát bằng cách uống thuốc ngủ. 

Bởi vậy, hiện tại cơ quan chức năng đang phải củng cố sức khoẻ cho hai nghi can rồi sau đó tiến hành di lí về Thái Nguyên.

Cũng theo thông tin từ nhà chức trách, sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, hai nghi can đã chạy trốn vào Nghệ An và thuê nhà nghỉ để ẩn nấp, do biết đã bị lộ tẩy hành vi giết người nên đã nghĩ tới việc tự tử. 

Theo Zing/Infonet

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM