Pháp: Bệnh nhân thứ năm được ghép tim nhân tạo qua đời

03/12/2016 10:00 AM | Công nghệ

Cơ quan Dược phẩm quốc gia của Pháp vừa đình chỉ hoạt động đối với Carmat, công ty chuyên cấy ghép tim nhân tạo, sau khi có thông tin bệnh nhân thứ năm được công ty này thực hiện cấy ghép tim đã qua đời.

Trong thông báo được đưa ra vào ngày 1-12, Carmat đã xác nhận thông tin nói trên. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của Carmat là Stephane Piat cho biết trái tim nhân tạo không liên quan đến cái chết của bệnh nhân, và rằng 3 trái tim nhân tạo được cấy ghép gần đây vẫn hoạt động bình thường.

Theo một nguồn tin từ giới chức y tế Pháp, bệnh nhân 76 tuổi này được ghép tim nhân tạo vào cuối tháng 8 vừa qua và người này qua đời chỉ một tháng rưỡi sau ca phẫu thuật. Trước đó, 4 bệnh nhân khác được Carmat ghép tim trong giai đoạn từ cuối năm 2013 đến 2016 đều đã tử vong.

Cơ quan chức năng của Pháp đang điều tra nguyên nhân gây tử vong của bệnh nhân này.

Khánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM