"Phàm là con người, ai cũng có mong ước trưởng thành": Đừng lo lắng, đừng sợ bị chê cười, hãy cứ tin tưởng bản thân, làm điều mình muốn

27/11/2018 13:16 PM | Sống

Nếu tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ vượt qua được mọi gian khó. Trước nghịch cảnh, bạn sẽ không hoảng hốt mà có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Hãy tin tưởng vào bản thân

Những người cho đến ngày hôm nay vẫn sống xa hoa, phú quý có thể ngay ngày mai chẳng còn một đồng nào. Ngược lại, những người luôn sống túng thiếu cũng có thể đột nhiên phất lên trở thành người giàu có.

J.K Rowling, tác giả của bộ truyện ăn khách Harry Potter, từng là một bà mẹ đơn thân, nhận trợ cấp xã hội khi viết những bản thảo đầu tiên của bộ truyện này. Có lẽ vào thời điểm đó, không một ai có thể tin rằng bà sẽ trở thành tác giả nổi tiếng thế giới.

Bản thân tôi khi nói ra những câu như, "Bạn có thể trở nên giàu có" hay "Bạn sẽ tìm được một ý trung nhân rất tuyệt vời", có rất nhiều người đã cười và lắc đầu.

Họ nói với tôi rằng, "Bác sĩ Wada nói mấy điều viển vông quá".

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc tin tưởng rằng bản thân sẽ có được kỳ tích là vô cùng quan trọng.

Trong những người mà tôi kính trọng và ngưỡng mộ, không một ai là không tin tưởng vào bản thân. Những người tin tưởng vào bản thân đều là những người có thể nỗ lực để hướng tới giấc mơ và mục tiêu của họ.

Nếu tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ vượt qua được mọi gian khó. Trước nghịch cảnh, bạn sẽ không hoảng hốt mà có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Phàm là con người, ai cũng có mong ước trưởng thành: Đừng lo lắng, đừng sợ bị chê cười, hãy cứ tin tưởng bản thân, làm điều mình muốn - Ảnh 1.

Nếu ngốc nghếch thì có thể trở nên vui vẻ

Những người tin tưởng rằng bản thân sẽ có được kỳ tích là những người tin vào mong ước trưởng thành của bản thân.

Phàm là con người, ai cũng có mong ước trưởng thành.

Tuy nhiên, tuổi tác càng nhiều, tâm lý từ bỏ kiểu như "Đến tầm này tuổi rồi mà còn bắt đầu cái mới thì cũng chẳng để làm gì" càng trở nên mạnh mẽ. Việc tin tưởng vào bản thân để hành động đã trở thành một chuyện phiền phức.

Vậy làm thế nào để có thể tin tưởng vào bản thân? Nói thẳng ra, đó là trở nên ngây thơ. Còn nói một cách tếu táo hơn, đó là trở nên ngốc nghếch.

Việc tin tưởng một cách ngốc nghếch sẽ khiến bạn không còn mối lăn tăn hay bất an nào. Vứt bỏ vẻ bề ngoài, cái tôi cá nhân, bạn sẽ được rất nhiều người chỉ bảo và hành động một cách tích cực. Kết quả là mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi và bạn sẽ trở nên vui vẻ.

Phàm là con người, ai cũng có mong ước trưởng thành: Đừng lo lắng, đừng sợ bị chê cười, hãy cứ tin tưởng bản thân, làm điều mình muốn - Ảnh 2.

*Bài viết được trích từ cuốn sách "Đừng quên não để đời bớt bão".

Wada Hideki

Cùng chuyên mục
XEM