Phá đường dây thầu đề 200 đến 300 triệu/ ngày thông qua tin nhắn Zalo, Viber ở TP.HCM

04/01/2022 17:36 PM | Kinh doanh

Hằng ngày, Đồng với các đối tượng thông qua tin nhắn zalo, viber… để ghi, nhận và chuyển giao các phơi đề với tổng giá trị từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi ngày.

Ngày 4/1, Công an quận Bình Tân, TP HCM đang tạm giữ Nguyễn Văn Đồng (SN 1977, ngụ phường Bình Trị Đông B), Lê Thanh Hùng (SN 1977, ngụ Bình Chánh), Huỳnh Quốc Huy (SN 1977, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Thị Xiếu (SN 1961, ngụ quận Bình Tân), Phạm Thi Quỳnh Như (SN 1977, ngụ huyện Bình Chánh) và Trần Thị Thu Thủy (SN 1988, ngụ Bình Tân), về hành vi tổ chức đánh bạc .

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Tân khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, tạm giữ 6 đối tượng trong đường dây.

 Phá đường dây thầu đề 200 đến 300 triệu/ ngày thông qua tin nhắn Zalo, Viber ở TP.HCM - Ảnh 1.

Đồng tại cơ quan công an.

Đường dây này hoạt động rất kín kẽ, với thủ đoạn rất tinh vi. Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng lợi dụng công nghệ cao như zalo, viber, telegram… để làm phương tiện tổ chức cờ bạc.

Hàng ngày, đối tượng Đồng và các chân rết liên lạc với nhau bằng hiều hình thức như gọi điện thoại, nhắn tin qua các ứng dụng mạng xã hội như zalo, viber, telegram… để ghi, nhận và chuyển giao các phơi đề với tổng giá trị từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi ngày.

Tang vật thu giữ được từ các đối tượng gồm 6 chiếc điện thoại di động có chứa thông tin giao dịch ghi nhận các phơi đề (bản ghi tên người chơi và con số cá cược); các bảng số lô đề và một số dụng cụ sử dụng cho việc tô chức đánh bạc, ghi số đề.

Hiện, Công an quận Bình Tân đang tiếp tục điều tra, mở rộng và hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Thiên Long

Từ khóa:  đánh đề
Cùng chuyên mục
XEM