Ông Shinzo Abe sẽ tiếp tục là Thủ tướng Nhật Bản nhưng không đủ số phiếu để thay đổi Hiến pháp Hòa bình

23/07/2019 09:11 AM | Xã hội

Tối 21/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện nước này.

Trong cuộc bầu cử ngày 21/7, Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giành đa số ghế tại Thượng viện, mở ra con đường để trở thành thủ tướng lâu năm nhất của Nhật Bản. Tuy nhiên, ông Abe đã không giành đủ 2/3 số ghế cần thiết để có thể bắt đầu sửa đổi Hiến pháp Hòa bình của Nhật Bản có từ năm 1947.

Liên minh cầm quyền và các lực lượng ủng hộ cần phải giành được 2/3 số ghế tại Thượng viện để thúc đẩy kế hoạch sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Abe và các lực lượng ủng hộ không nhận đủ 2/3 số ghế cần thiết để thúc đẩy kế hoạch.

Nhậm chức tháng 12/2012, ông Abe cam kết tái khởi động nền kinh tế và tăng cường phòng thủ. Ông cũng đang trên đường trở thành Thủ tướng lâu năm nhất của đất nước nếu tiếp tục tại vị đến tháng 11 năm nay. Nó đánh dấu một sự trở lại tuyệt vời sau khi ông đột ngột kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên với vẻn vẹn 1 năm.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM