Ông nông dân nuôi loài cá đặc sản, mỗi con lãi tới 150.000 đồng

06/09/2020 09:28 AM | Kinh doanh

Nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã An Ngãi (huyện Long Điền) tận dụng nguồn nước mặn chảy vào từ sông Cửa Lấp để nuôi các loại thủy sản, đặc biệt là mô hình nuôi cá mú mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó có hộ ông Phạm Văn Hai, thu nhập mỗi năm hơn 250 triệu đồng từ nuôi cá mú.

Ông Hai cho biết, trước đây gia đình ông nuôi tôm sú , tôm thẻ chân trắng. Thời gian đầu gặp thuận lợi, nuôi đâu trúng đấy. Nhưng rồi nhiều vụ tôm sau này bị thất bại. Nguyên nhân là tôm thường xuyên bị dịch bệnh do nguồn nước ô nhiễm, cứ mỗi lần như vậy lại khiến gia đình ông lâm vào cảnh khó khăn.Sau nhiều năm chật vật nuôi tôm nước mặn nhưng lợi nhuận thu được không đáng là bao, ông Phạm Văn Hai (SN 1960, ấp An Thạnh, xã An Ngãi) chuyển đổi sang mô hình nuôi cá mú . Hiện ông đang thả hơn 1 ngàn con cá mú giống từ nguồn Trung tâm khuyến nông tỉnh hỗ trợ (trị giá 32 ngàn đồng/con giống), ngoài ra Trung tâm còn hỗ trợ 50% thức ăn trong 10 tháng nuôi.

“Tôi được tham quan các mô hình nuôi cá mú trong ao đất ở các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận… tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá nước mặn do tỉnh, huyện tổ chức. Qua đó, tôi nhận thấy nuôi cá mú không khó, chỉ cần chăm sóc, cho cá ăn và mua giống tốt thì khả năng thành công rất cao, khoảng 10 tháng có thể thu hoạch. So với một số loài thủy sản khác, cá mú có giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường lại lớn nên gia đình tôi quyết định chuyển sang nuôi cá mú”, ông Hai cho biết thêm.

Năm 2006, thời gian đầu ông Hai chỉ nuôi thử nghiệm với số lượng gần 1 ngàn con trên diện tích ao khoảng 1.000m2. Khi cá mú đạt trọng lượng từ 1-1,5kg/con thì xuất bán. Hiệu quả từ nuôi cá mú mang lại khá bất ngờ không chỉ với ông Hai mà với nhiều hộ xung quanh. Thấy việc nuôi cá mú đem lại hiệu quả kinh tế, ông Hai tiếp tục đầu tư vốn, mở rộng quy mô lên 4 ao nuôi, khoảng 4.000m2, thả hơn 4 ngàn con giống. Cũng từ đó cho đến nay, chưa lần nào ông Hai nuôi cá mú bị thất bại. Từ khu ao nuôi tôm thất bát năm xưa, giờ đây năm nào ông Hai cũng có từ 3 - 4 tấn cá mú thương phẩm để bán.

Ông luôn có nguồn cá mú thương phẩm khá dồi dào, với trọng lượng từ 1,5-2kg/con, khách có nhu cầu là ông bắt cá và giao hàng ngay. Theo tính toán của ông Hai, nuôi một con cá mú đạt trọng lượng từ 1,5kg trở lên sẽ tốn khoảng 60 ngàn đồng chi phí thức ăn. Giá cá mú thương phẩm hiện nay dao động từ 180-220 ngàn đồng/kg, sau khi trừ tiền mua con giống, thuốc thang, thức ăn… có lãi khoảng 150 ngàn đồng/con. Ông Hai cho biết, bí quyết nuôi cá mú ngon, bán được giá, là luôn phải bảo đảm độ mặn và vệ sinh môi trường nước. Loài cá này có thể sống ở nồng độ muối 5/1.000, xuống quá ngưỡng đó cá sẽ chết. Vào mùa mưa như hiện nay, độ mặn trong ao giảm, do đó, sau mỗi cơn mưa cần phải điều chỉnh lại độ mặn trong ao nuôi, để cá mú sinh trưởng tốt. Và quan trọng nhất là nguồn nước phải được ra - vào thường xuyên.

Để giảm chi phí mua thức ăn công nghiệp, sáng nào vợ ông Hai cũng chạy xe máy ra chợ Long Hải mua cá tạp (khoảng 10 ngàn đồng/kg) về băm nhỏ cho cá mú ăn. Theo ông Hai, với việc tận dụng thức ăn từ cá tạp, chi phí sản xuất giảm khoảng 20 triệu đồng/năm; từ khi nuôi cá mú, chưa năm nào gia đình ông gặp cảnh giá cá tụt dốc, chưa năm nào dội chợ bán ế; thậm chí, cá mú chưa kịp lớn, thương lái đã đến tận ao đặt cọc tiền.

Ông Trang Thanh Liêm, công chức phụ trách Nông nghiệp xã An Ngãi cho biết, trước đây tỷ lệ hao hụt cá giống khá cao, chiếm gần 50%, do cá mú giống được thu gom ngoài tự nhiên, con lớn, con nhỏ rất khó để chung trong ao nuôi. Nay bà con đã mua cá giống tại các trung tâm cung cấp giống thủy sản uy tín, hạn chế tối đa tỷ lệ hao hụt, thức ăn cho cá cũng đảm bảo chất lượng nên hiệu quả nuôi cá mú đạt cao.

Mô hình nuôi cá mú thương phẩm trên ao đất thành công, điển hình như hộ ông Phạm Văn Hai hiện đang được địa phương khuyến khích nhân rộng, nhằm thay thế cho những mô hình nuôi trồng thủy sản kém hiệu quả, bà Lê Thị Hoàng Oanh, Quyền Chủ tịch UBND xã An Ngãi nhấn mạnh. Trong đó, địa phương sẽ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện triển khai tốt công tác quản lý chất lượng giống; tăng cường chuyển giao công nghệ và hoạt động khuyến ngư qua việc tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật, nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản; tạo điều kiện để bà con tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi... để nâng cao hiệu quả.

Lương Tuấn Hải

Cùng chuyên mục
XEM