Ông Nguyễn Văn Lê rời ghế Tổng giám đốc SHB

05/08/2021 08:40 AM | Kinh doanh

Ông Nguyễn Văn Lê từ nhiệm vị trí CEO ngân hàng SHB trong bối cảnh ngân hàng vừa báo lãi trên 1.000 tỷ đồng 2 quý đầu năm, điều chưa từng xảy ra trước đây.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố thông tin về việc thay đổi vị trí Tổng giám đốc.

Theo đó, Hội đồng quản trị SHB miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ngân hàng đối với ông Nguyễn Văn Lê, do ông có đơn từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Ông Nguyễn Văn Lê vẫn tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị SHB.

SHB giao nhiệm vụ phụ trách điều hành ngân hàng cho ông Võ Đức Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kể từ ngày 4/8 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

SHB cũng thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Văn Lê sang ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Văn Lê sinh năm 1973, là tiến sĩ kinh tế của Học viện Ngân hàng. Từ năm 1996 đến năm 1998, ông làm Phó Tổng giám đốc ngân hàng Thạnh Thắng - Cần Thơ. Năm 1998 đến 1999, ông làm Kiểm toán viên tại Công ty kiểm toán AFC. Từ năm 1999 ông làm Tổng giám đốc Ngân hàng Nhơn Ái, tiền thân của SHB bây giờ.

Ông Nguyễn Văn Lê hiện sở hữu hơn 4,37 triệu cổ phiếu SHB, tương đương tỷ lệ 0,227% vốn cổ phần ngân hàng.

Ông Nguyễn Văn Lê rời ghế CEO SHB trong bối cảnh lợi nhuận ngân hàng vừa tăng vọt 2 quý đầu năm 2021. Từ năm 2020 trở về trước, lợi nhuận SHB chưa từng chạm mốc 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quý 1/2021, SHB lãi đột biến 1.664 tỷ đồng và sang quý 2/2021 tiếp tục lãi 1.431 tỷ đồng.

Tổng cộng 6 tháng đầu năm 2021, SHB đạt lợi nhuận trước thuế 3.100 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Văn Lê rời ghế Tổng giám đốc SHB - Ảnh 1.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM