Ông Nguyễn Thọ Tuyển bất ngờ rời ghế CEO CenLand

04/03/2020 17:35 PM | Kinh doanh

Ông Tuyển gia nhập CenLand từ năm 2008 và làm CEO từ năm 2016. Trước khi thay CEO, CenLand báo lãi 501 tỷ đồng năm 2019, tăng trưởng 25% nhưng không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, CenLand miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thọ Tuyển kể từ ngày 2/3/2020. Ông Tuyển cũng từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và do đó không còn là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 2/3/2020.

Ông Nguyễn Thọ Tuyển sinh năm 1983, trình độ học vấn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Ông từng làm quản lý tại công ty Phát triển truyền thông Việt Nam, chuyên viên phân tích công ty Chứng khoán Quốc gia NSI. Ông Tuyển gia nhập vào CenLand từ năm 2008 với vai trò Giám đốc công ty bất động sản Cen Đống Đa và trở thành CEO từ năm 2016.

CenLand bổ nhiệm ông Chu Hữu Chiến làm CEO thay thế ông Nguyễn Thọ Tuyển và bổ nhiệm bà Nguyễn Quỳnh Mai làm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của CenLand cũng từ ngày 2/3.

Ông Chu Hữu Chiến sinh năm 1971 với trình độ cử nhân kinh tế. Ông gia nhập Cenland từ năm 2015 với vai trò Kiểm soát nội bộ, đến trưởng ban kiểm soát, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính. Trước đó ông làm kế toán cho các công ty Thắng Lợi, Tân Á, COMA…

Bên cạnh việc thay đổi nhân sự, CenLand quyết định chấm dứt hoạt động Cen Vân Đồn, là văn phòng đại diện của CenLand do "không có nhu cầu duy trì hoạt động của văn phòng đại diện nêu trên"

Ông Nguyễn Thọ Tuyển bất ngờ rời ghế CEO CenLand - Ảnh 1.

Trước khi thay CEO, CenLand báo lãi 501 tỷ đồng năm 2019, doanh thu đạt 2.318 tỷ đồng. So với năm 2018, doanh thu CenLand tăng trưởng 37% còn lợi nhuận tăng trưởng 25%. 

Tuy nhiên, nếu so với kế hoạch cả năm thì kết quả này chỉ đạt 90% chỉ tiêu doanh thu và 89% chỉ tiêu lợi nhuận.

Ông Nguyễn Thọ Tuyển bất ngờ rời ghế CEO CenLand - Ảnh 2.

Cơ cấu doanh thu CenLand. Đơn vị: Tỷ đồng

Trong cơ cấu doanh thu của CenLand năm 2019, mảng môi giới vẫn là trụ cột khi chiếm tỷ trọng 56%, đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi tháng mảng môi giới đem về doanh thu gần 110 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu mảng môi giới so với năm ngoái chỉ là 12%. Động lực tăng trưởng doanh thu chủ lực của CenLand năm nay nằm ở mảng đầu tư, chuyển nhượng bất động sản khi đạt doanh thu 980 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần năm trước. Đây là kết quả của định hướng chuyển dịch sang cả phân phối bất động sản của CenLand.

Trước đây, nếu chỉ đơn thuần môi giới, theo quy định CenLand chỉ được hạch toán trung bình khoảng 5% doanh thu các giao dịch; nhưng nếu đầu tư và phân phối các dự án, CenLand sẽ được hạch toán toàn bộ giá trị giao dịch. Trên cơ sở này, CenLand có tham vọng đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2022.

PV

Từ khóa:  cenland
Cùng chuyên mục
XEM