Ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

25/09/2020 08:37 AM | Xã hội

Trong kỳ họp sáng 25/9, HĐND TP Hà Nội đã bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP của ông Nguyễn Đức Chung và bầu Chủ tịch mới.

Sáng 25/9, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định về nhân sự cấp cao của thành phố.

Mở đầu kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch TT Hội đồng nhân dân TP Hà Nội cho biết, kỳ họp sẽ tiến hành kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho hay, tại kỳ họp sẽ tiến hành 2 nội dung, cụ thể:

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung. Giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Thay mặt HĐND, Phó Chủ tịch TT HĐND TP Hà Nội đã trình bày tờ trình về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Tiếp đó, với 100% số đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, quê Kinh Môn, Hải Dương. Ông Chung có trình Đại học Cảnh sát (chuyên ngành điều tra tội phạm); Đại học Thương mại (ngành Quản trị kinh doanh); Tiến sĩ Luật.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội vào tháng 12/2015, ông Chung có thời gian dài công tác trong ngành công an.

Năm 2013, ông Chung được thăng cấp hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng. Ông Chung còn là ĐBQH khóa 13.

Ông Nguyễn Đức Chung đã bị Thủ tướng Chính phủ tạm đình chỉ công tác trong vòng 90 ngày và Bộ Chính trị đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Liên quan đến thông tin bãi nhiệm đối với ông Nguyễn Đức Chung, trao đổi với PV, ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) cho biết, bãi nhiệm là chế tài kỷ luật đã được quy định.

Theo ông Tuý, đây là chế tài kỷ luật buộc thôi giữ chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ đối với người được giao giữ chức vụ có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất đạo đức, không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao ở các cơ quan Nhà nước.

Hoàng Đan

Cùng chuyên mục
XEM