"Ông lớn" năng lượng của châu Âu phải đăng tâm thư xin lỗi sau khi mua dầu Nga đại hạ giá

08/03/2022 08:45 AM | Xã hội

Bức tâm thư đã được tập đoàn này đăng lên tài khoản Twitter chính thức.

Tập đoàn năng lượng đa quốc gia Royal Dutch Shell của Anh mới đây vừa công bố kế hoạch quyên góp lợi nhuận từ lô dầu thô mới mua của của Nga cho quỹ hỗ trợ những người tị nạn Ukraine, đài RT (Nga) đưa tin.

Cụ thể, khi thị trường hoảng loạn vì giá năng lượng tăng vọt nhưng không mấy ai dám động đến các mặt hàng dầu mỏ, khí đốt Nga do lo ngại các lệnh trừng phạt, thì tập đoàn Shell hôm 4/3 đã mua 100.000 tấn dầu thô Urals hàng đầu từ Nga đang được giảm giá cực sâu.

Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, tuy nhiên thực tế Shell không vi phạm bất cứ lệnh trừng phạt nào của phương Tây.

Trong thông cáo được đăng tải trên tài khoản Twitter của tập đoàn này sau đó, Shell lên án cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời nhắc lại những phản ứng trước đó của mình như rút khỏi các liên doanh với tập đoàn khí đốt nhà nước Gazprom của Nga và các đơn vị liên quan.

 Ông lớn năng lượng của châu Âu phải đăng tâm thư xin lỗi sau khi mua dầu Nga đại hạ giá - Ảnh 1.

Khẳng định rằng quyết định mua dầu giảm giá của Nga là "khó khăn", tập đoàn này cho biết họ làm như vậy là để "đảm bảo nguồn cung không bị đứt gãy", đồng thời cam kết sẽ "quyên góp lợi nhuận thu được từ lô hàng này cho một quỹ chuyên trách [hỗ trợ người tị nạn Ukraine]".

Shell cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ phối hợp với các tổ chức viện trợ và các cơ quan nhân đạo trong những ngày, những tuần tới để xem nguồn tiền này được đưa vào đâu là tốt nhất để giảm thiểu những hậu quả khủng khiếp mà cuộc chiến này gây ra cho người dân Ukraine."

Shell cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn các giải pháp thay thế cho dầu Nga, nhưng điều này không thể xảy ra trong một sớm một chiều vì nguồn cung Nga rất quan trọng đối với nguồn cung toàn cầu."

Theo B.T

Cùng chuyên mục
XEM