Ông Biden tuyên bố chiến thắng, kêu gọi "đoàn kết" và "hàn gắn" nước Mỹ

08/11/2020 10:16 AM | Xã hội

Sáng 8/11 (giờ Việt Nam),ông Joe Biden đã có bài phát biểu tuyên bố chiến thắng trong cuộc đua được cho là khác biệt nhất lịch sử vì dịch COVID-19.

Trong bài phát biểu của mình từ quê nhà ở bang Delaware, ông Biden khẳng định lựa chọn của người dân đã mang đến một chiến thắng thuyết phục và rõ ràng cho nước Mỹ. Ông cũng cam kết ưu tiên tìm kiếm "sự đoàn kết" trong nhiệm kỳ sắp tới, nhấn mạnh vì mục tiêu tiến bộ "chúng ta không nên coi những người đối lập là kẻ thù".

Ông cảm ơn cử tri đã đặt niềm tin vào mình, chiến dịch tranh cử, đội ngũ kiểm phiếu và gia đình đã giúp ông chiến thắng cuộc bầu cử lần này. Ông cho rằng đã đến lúc người Mỹ, bất kể giới tính, màu da, cần gạt sang một bên những định kiến về “bang đỏ, bang xanh” và cùng nhau xây dựng “hợp chủng quốc” như đúng tên gọi của nước Mỹ, cam kết sẽ làm việc hết mình để đảm bảo “xương sống của nước Mỹ”.

Ông Biden tuyên bố chiến thắng, kêu gọi đoàn kết và hàn gắn nước Mỹ - Ảnh 1.

Ông Biden phát biểu trước người ủng hộ tại Delaware (Ảnh: AP)

"Thưa các bạn, người dân của đất nước này đã lên tiếng. Họ đã giúp chúng ta có được một chiến thắng rõ ràng, một chiến thắng thuyết phục. Một chiến thắng mà chúng ta có được số phiếu ủng hộ nhiều nhất từng thấy trong lịch sử của nước Mỹ - 74 triệu phiếu bầu.

Và tôi phải thú thật rằng tôi rất ngạc nhiên vì chúng ta thấy đêm nay, tất cả các thành phố ở khắp mọi miền đất nước và trên thế giới thậm chí là trên cả thế giới rất vui mừng và tràn đầy hy vọng vào tương lai. Tôi cảm thấy rất nhỏ bé với sự tin tưởng mà các bạn đã đặt vào tôi.

Tôi cam kết sẽ trở thành một Tổng thống không nhằm vào sự chia rẽ. Tôi không coi nước Mỹ là màu xanh hay màu đỏ, mà đó là một đất nước đoàn kết, một quốc gia đoàn kết. Với tất cả trái tim mình, tôi tin rằng tất cả mọi người cũng sẽ có được sự tự tin. Vì thế, đó chính là nước Mỹ mà tôi tin tưởng. Đó là vì nước Mỹ sẽ phục vụ người dân", ông Biden nói.

Ông Biden cũng khẳng định nhiệm vụ sắp tới của chính phủ mới sẽ là huy động mọi "phương thức đúng đắn" để dồn tổng lực cho cuộc chiến chống COVID-19 và xây dựng quốc gia thịnh vượng. Ngay từ ngày 9/11, ông Biden sẽ bắt tay vào việc lựa chọn một nhóm các nhà khoa học và chuyên gia cố vấn về tình hình dịch bệnh đồng thời cam kết sẽ không "phí hoài một nỗ lực dù nhỏ nhất" để đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Biden tuyên bố chiến thắng, kêu gọi đoàn kết và hàn gắn nước Mỹ - Ảnh 2.

Ông Biden và bà Harris ăn mừng chiến thắng (Ảnh: AP)

Ông Biden bày tỏ cảm thông với các cử tri ủng hộ đối thủ của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng là đương kim Tổng thống Donald Trump và cam kết sẽ điều hành chính phủ với tư cách là một tổng thống của mọi người dân. Cho rằng người dân Mỹ mong muốn đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa sẽ cùng hợp tác, ông Biden khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành trọng trách mà người dân giao phó và để mở đường đặt dấu chấm hết cho sự chia rẽ đảng phái tại quốc gia này.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ như ứng phó với biến đổi khí hậu và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cũng được ông nêu bật trong bài phát biểu tại thành phố Wilmington.

Ông Biden tuyên bố chiến thắng, kêu gọi đoàn kết và hàn gắn nước Mỹ - Ảnh 3.

Bà Kamala Harris phát biểu (Ảnh: AP)

Trước ông Biden, bà Kamala Harris cũng đã có bài phát biểu. Mở màn với câu nói của cố Thượng Nghị sỹ John Lewis, phó tướng của ông Biden, bà Kamala Harris khẳng định rằng nền dân chủ của Mỹ đã được bảo toàn, đồng thời gửi lời cảm ơn tới cử tri, đội ngũ tranh cử, và người kiểm phiếu, những người đã làm việc ngày đêm để “bảo vệ tính minh bạch của cuộc bầu cử”.

"Khi mẹ tôi đến đây từ Ấn Độ ở tuổi 19, có lẽ bà không hình dung được khoảnh khắc này. Nhưng bà tin tưởng sâu sắc vào một nước Mỹ, nơi có thể có khoảnh khắc như thế này", Harris nói. "Vì vậy, tôi đang nghĩ về bà và về các thế hệ phụ nữ da màu, phụ nữ châu Á, da trắng, Latinh, thổ dân châu Mỹ, những người trong suốt lịch sử của quốc gia chúng ta đã mở đường cho khoảnh khắc này".

"Tôi có thể là người phụ nữ đầu tiên ở cương vị này, nhưng tôi sẽ không phải người cuối cùng... Gửi tới những người dân Mỹ đã tạo nên đất nước xinh đẹp của chúng ta, cảm ơn vì đã xuất hiện với những con số kỷ lục để khiến tiếng nói của bạn được lắng nghe", bà nói thêm.

Bà Harris cũng gửi lời cảm ơn tới người mẹ của mình, cùng gia đình ông Joe Biden, nhấn mạnh rằng người Mỹ, trong đó có cộng đồng thiểu số, sẽ tiếp tục là “xương sống” của nền dân chủ Mỹ.

Cuối cùng, bà bày tỏ sự biết ơn với ông Joe Biden vì đã lựa chọn bà làm ứng cử viên Phó Tổng thống, cam kết rằng bà có thể là Phó Tổng thống nữ đầu tiên, song sẽ không phải là người cuối cùng.

Bà khẳng định sẽ cố gắng “trung thành, chân thực và luôn sẵn sàng” để khôi phục lại nước Mỹ, vượt qua dịch bệnh, khôi phục nền kinh tế, thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ phân biệt chủng tộc và chống lại biến đổi khí hậu.

Quỳnh Chi

Cùng chuyên mục
XEM