Omicron đang phủ kín bản đồ thế giới – Anh lo sợ về đợt phong tỏa mới trước Giáng sinh

05/12/2021 13:04 PM | Xã hội

Tính đến nay, thế giới vẫn chưa ghi nhận ca tử vong nào liên quan tới biến thể "siêu đột biến" Omicron nhưng WHO cảnh báo nguy cơ về một đợt phong tỏa mới trước thềm Giáng sinh.

Biến thể Omicron được ghi nhận đã xuất hiện ở 38 quốc gia, trong đó Mỹ và Úc là những quốc gia mới nhất báo cáo có trường hợp nhiễm mới.

WHO thông báo sẽ mất một vài tuần để đánh giá được mức độ lây nhiễm, tình trạng gây bệnh ở thể nặng và khả năng chống lại vaccine cũng như các phương pháp điều trị hiện tại của biến thể này.

Giám đốc Chương trình Các tình huống Khẩn cấp Y tế của WHO, ông Michael Ryan, cho biết: "Chúng tôi sẽ có câu trả lời mà tất cả mọi người đang cần".

Cho tới ngày 03/12, WHO vẫn chưa nhận được bất cứ một trường hợp tử vong nào do Omicron nhưng tốc độ lây lan của biến thể này khiến WHO cảnh báo rằng đây sẽ là nguyên nhân của hơn một nửa số ca bệnh COVID-19 ở Châu Âu trong vài tháng tới.

Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bà Kristalina Georgieva cho biết, biến thể mới có thể làm chậm quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu giống như điều mà biến thể Delta đã từng gây ra trước đây.

Đầu tuần này, trường hợp nhiễm Omicron đầu tiên đã được phát hiện ở Mỹ. Đó là một người đi du lịch Nam Phi trở về San Francisco vào ngày 22/11 và có kết quả dương tính ngày 29/11. Bệnh nhân đã được tiêm phòng đầy đủ, có các triệu chứng nhẹ và đang được điều trị.

Tuần trước, Úc cũng báo cáo 2 trường hợp nhiễm Omicron là du khách nước ngoài. Hai hành khách này nằm trong nhóm 14 người đến từ Nam Phi. Họ đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. 12 hành khách còn vẫn đang trong thời gian cách ly.

Nỗi lo sợ về một đợt phong tỏa trước Giáng sinh

Nguy cơ rất cao sẽ có một đợt phong tỏa mới trước thềm Giáng sinh. Các chuyên gia cảnh báo sẽ phải mất 5 năm nữa người dân mới có thể được tận hưởng trọn vẹn ngày lễ này khi COVID-19 lắng xuống và trở thành bệnh đặc hiệu (bệnh chỉ xảy ra ở một nhóm người cụ thể).

Tuy nhiên, các quan chức nhấn mạnh người dân hãy "giữ bình tĩnh và tiếp tục sống" và không nên từ bỏ các bữa tiệc Giáng sinh.

Ngày 03/12, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Anh đã lên tới 50.584 người với 143 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong do virus kể từ đầu đại dịch là 145.424 người.

Các nhà khoa học ước tính cứ 300 ca nhiễm mới thì có một trường hợp là do biến thể siêu đột biến Omicron.

Ngày 03/12, Vương Quốc Anh đã ghi nhận 134 ca nhiễm Omicron, tăng 92 ca chỉ trong vòng 24 giờ. Các chuyên gia cảnh báo, Omicron "sẽ thống trị Vương Quốc Anh", đặc biệt ở những đối tượng chưa tiêm chủng.

Giáo sư toán học đồng thời là nhà nghiên cứu hoạt động của Đại học London, bà Christina Pagel cho biết: "Vào tháng Giêng, rất có thể một biến thể mới sẽ thống trị đất nước chúng ta, đó là Omicron. Và tất cả những gì mà chúng ta biết về nó chỉ là những điều tồi tệ".

"Hiện tại số ca nhiễm mới vẫn rất cao ngay cả khi chiến dịch tăng cường tiêm chủng vẫn đang được thực hiện, tuy nhiên các ca nhiễm chủ yếu là biến thể Delta."

"Vì thế, nếu thêm một điều tồi tệ vào tình trạng vốn đã khá bất ổn thì sẽ là một điều rất áp lực đối với hệ thống chăm sóc y tế."

"Đối với những người chưa tiêm phòng, tôi nghĩ tháng Giêng và tháng Hai sẽ là thời điểm rủi ro nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu bởi sẽ có thêm rất nhiều ca nhiễm vào thời điểm đó."

Các cố vấn chính phủ gợi ý nên cho mọi người làm việc tại nhà để ngăn ngừa sự lây lan của Omicron và tránh được làn sóng dịch mới.

Chính phủ Anh hiện cũng đang tiến hành tiêm vaccine mũi thứ 3 cho người dân.

(Nguồn: The Sun)

Ngọc Bích

Từ khóa:  ca tử vong
Cùng chuyên mục
XEM