Ô nhiễm bụi mịn nghiêm trọng, hàng nghìn người ở Chiang Mai (Thái Lan) phải nhập viện

03/04/2023 09:28 AM | Xã hội

Tỉnh Chiang Mai của Thái Lan đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm không khí toàn cầu trong tuần qua với chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hiểm 319.

Gần 13.000 người đã phải nhập viện do các bệnh về đường hô hấp và dị ứng do ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại tỉnh Chiang Mai, Thái Lan kể từ ngày 1/1/2023.

Giáo sư, Bác sĩ Bannakit Lojanapiwat, Trưởng khoa Y của Đại học Chiang Mai cho biết, con số thực tế cao hơn nhiều so với báo cáo vì nhiều bệnh nhân không thể nhập viện do quá đông.

Theo ông Bannakit, người dân Chiangmai được yêu cầu theo dõi chặt chẽ chất lượng không khí nơi họ sinh sống và làm việc thông qua các ứng dụng di động như Air4Thai hay AirVisual và tránh ở ngoài trời qua lâu nếu mức bụi mịn PM2.5 vượt quá ngưỡng 50 microgam/m3 không khí (μg/m3). Tiến sĩ Bannakit cũng kêu gọi các gia đình theo dõi sức khỏe của những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương như trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có vấn đề sức khỏe mãn tính.

Tỉnh Chiang Mai phải đối diện với tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 nghiêm trọng trong vài tháng qua do cháy rừng và các hoạt động đốt chất thải nông nghiệp cả ở Thái Lan và các nước láng giềng.

Ô nhiễm bụi mịn nghiêm trọng, hàng nghìn người ở Chiang Mai (Thái Lan) phải nhập viện - Ảnh 1.

Biểu đồ thể hiện chất lượng không khí tại Chiang Mai ngập tràn sắc đỏ. (Ảnh: Bangkok Post)

Chiang Mai đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm không khí toàn cầu trong tuần qua. Theo Iqair.com, AQI (chỉ số chất lượng không khí) của tỉnh Chiang Mai ở mức nguy hiểm là 319, vượt xa mức 167 ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc và 165 tại thành phố Cao Hùng của Đài Loan (Trung Quốc).

Sáng 2/4, 3 ngôi làng ở huyện Mueang và Hang Dong của Chiang Mai đã được chính quyền tỉnh tuyên bố là vùng thảm họa, với mức độ bụi mịn cao gấp nhiều lần mức an toàn của Thái Lan là 50 μg/m3.

Tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng với hàm lượng bụi mịn PM2.5 ở mức cao đã khiến nhiều người dân mắc các bệnh như viêm hay hen suyễn và phải tìm đến các bệnh viện để chữa trị.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết, có tới 1,73 triệu lượt bệnh nhân tới các bệnh viện trên toàn quốc để khám bệnh hô hấp tính từ ngày 1/1 đến ngày 19/3. Trong đó, gần 200.000 trường hợp được ghi nhận trong tuần đầu tháng 3.


Theo Quỳnh Chi

Cùng chuyên mục
XEM