Nuôi tôm tuần hoàn gắn với phục hồi rừng ngập mặn: Hướng đi mới cho vùng ven biển
Từ tập huấn kỹ thuật đến tham quan thực địa, các mô hình nuôi tôm kết hợp giải pháp dựa vào thiên nhiên đang cho thấy tiềm năng vừa nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa góp phần phục hồi hệ sinh thái ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.
Mới đây, Quỹ Coca-Cola phối hợp với Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức chương trình tập huấn và kết nối nhằm thúc đẩy tài chính bền vững cho các giải pháp dựa vào thiên nhiên, hướng tới tăng cường khả năng chống chịu vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.
Chương trình bao gồm các phiên chia sẻ kỹ thuật và chuyến tham quan thực tế tại 8 trang trại nuôi tôm ở Sóc Trăng và Bạc Liêu, nơi đang thí điểm mô hình nuôi trồng thủy sản tuần hoàn kết hợp đa loài (IMTA-RAS) gắn với phục hồi rừng ngập mặn. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án do Quỹ Coca-Cola tài trợ 1 triệu USD giai đoạn 2024 - 2026, tập trung mở rộng các giải pháp kết hợp dựa vào thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Theo IUCN, dự án đang hỗ trợ chuyển đổi mô hình nuôi tôm tại 45 hộ trên diện tích 45 ha, giúp tăng năng suất trên cùng diện tích, giảm rủi ro dịch bệnh và hạn chế khai thác nước ngầm - một trong những nguyên nhân làm gia tăng sụt lún đất ở khu vực ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Đến tháng 11/2025, 21 trang trại đã hoàn tất chuyển đổi sang mô hình IMTA-RAS kết hợp phục hồi rừng ngập mặn. Phân tích tài chính của dự án cũng đã được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả đầu tư và làm cơ sở cho việc nhân rộng.
Hiện Cần Thơ và Cà Mau có khoảng 200.000 ha diện tích nuôi tôm. Theo ước tính của dự án, nếu chỉ 5% diện tích này được phục hồi rừng ngập mặn, khu vực có thể bổ sung thêm khoảng 10.000 ha rừng, một tiềm năng lớn cho phục hồi hệ sinh thái ven biển tại Việt Nam.
IUCN cho biết việc kết hợp các mô hình sinh kế bền vững với phục hồi tự nhiên không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo nền tảng kinh tế dài hạn cho cộng đồng ven biển, trong bối cảnh áp lực từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng ngày càng gia tăng.