Nửa triệu người Mỹ có thể tử vong vì Covid-19 dù vắc xin sớm được lưu hành

07/12/2020 08:36 AM | Xã hội

Theo báo cáo công bố bởi Viện đo lường và đánh giá sức khỏe người Mỹ (IHME), nước Mỹ có thể có tổng số 539.000 người tử vong do Covid-19 trước ngày 1/4/2021.

ố lượng người Mỹ thiệt mạng do Covid-19 có thể tăng gấp đôi trong vài tháng tới dù rằng giới chức Mỹ chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin trên khắp toàn quốc, theo cảnh báo của nhiều chuyên gia y tế.

Theo báo cáo công bố bởi Viện đo lường và đánh giá sức khỏe người Mỹ (IHME), nước Mỹ có thể có tổng số 539.000 người tử vong do Covid-19 trước ngày 1/4/2021.

Tính đến hiện tại, đã có hơn 279.000 người Mỹ tử vong do bệnh dịch này và 14,3 triệu người đã bị lây nhiễm Covid-19, số liệu của đại học John Hopkins cho hay.

Nước Mỹ dự kiến sẽ chấp thuận cho lưu hành và phân phối một hoặc vài loại vắc xin từ đầu tháng 12/2020.

Các nhà nghiên cứu của IHME dự báo rằng việc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 trên diện rộng sẽ chỉ khiến cho số lượng các ca tử vong giảm khoảng 9.000 trước thời điểm ngày 1/4/2021, đồng thời việc tiêm vắc xin cho nhóm bệnh nhân có rủi ro tử vong cao sẽ có thể cứu được 14.000 sinh mạng nữa.

Giám đốc của IHME, ông Christopher Murray, nhận xét: "Việc tiêm vắc xin Covid-19 trên quy mô lớn đồng nghĩa với việc chúng ta có thể hy vọng vào cuộc sống trở lại bình thường thế nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều tháng khó khăn trước mắt. Chúng ta cần phải thận trọng để bảo vệ bản thân ít nhất đến tháng 4/2021 khi mà việc tiêm vắc xin thực sự phát huy được hiệu quả".

Theo các nhà nghiên cứu, việc tăng cường đeo khẩu trang lên đến tỷ lệ 95% dân số sẽ có thể cứu được thêm 66.000 sinh mạng nữa trước thời điểm ngày 1/4/2021, đồng thời các nhà nghiên cứu khuyến cáo để ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm Covid-19 và tạo ra áp lực lên hệ thống y tế Mỹ.

"Đặc biệt tại Bắc Bán cầu, chính phủ các nước cần tái áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập và yêu cầu đeo khẩu trang. Tại những khu vực mà mùa đông lạnh giá khiến cho tỷ lệ lây nhiễm tăng cao, sẽ có thêm nhiều người khác mắc bệnh và thậm chí chết trước khi tiếp cận được với vắc xin", ông Murray nói.

Nước Mỹ đang bước vào giai đoạn cực kỳ tồi tệ của đại dịch, số lượng các ca lây nhiễm Covid-19 tăng vọt trên khắp nước Mỹ, các bệnh viện đương đầu với tình trạng lây nhiễm tăng mạnh kỷ lục tính từ khi đầu đại dịch Covid-19.

Chỉ riêng trong ngày thứ Sáu, nước Mỹ công bố 227.800 ca lây nhiễm Covid-19, 2.600 người tử vong, theo số liệu của đại học John Hopkins.

Hoạt động tiêm vắc xin Covid-19 tại Mỹ có thể bắt đầu ngay từ ngày thứ Sáu tuần này. Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua việc chấp nhận cấp phép khẩn cấp cho vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNtech SE chỉ một ngày trước đó, theo tư vấn của FDA nói với NBCNews.

Khi mà chính quyền các bang bắt đầu đặt hàng vắc xin và cân nhắc về việc sẽ tiêm cho ai trước, số lượng các ca lây nhiễm tại nhiều bang của Mỹ trong đó có California tiếp tục tăng lập mức kỷ lục và giờ đây hơn một nửa khu vực trong bang bị đưa vào diện áp dụng các biện pháp kiểm soát mới.

Đại dịch Covid-19 tại thành phố New York tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, số lượng các ca lây nhiễm Covid-19 tại North Carolina cũng tăng cao kỷ lục. Số lượng các ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ cũng tăng cao chóng mặt.

Chính phủ Anh có kế hoạch bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 từ tuần bắt đầu ngày 14/12/2020, giới chức các nước trên thế giới đang chuẩn bị sẵn sàng cho một giai đoạn mới ứng phó với đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết nước Đức có thể tăng cường chi tiêu trong năm sau nhằm giúp giảm thiểu tác động kinh tế từ đại dịch Covid-19.

Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM