Nữ tỷ phú Ấn Độ dù giàu có vẫn chỉ mặc áo sơ mi, quần tây đơn giản đi làm

28/10/2021 09:51 AM | Kinh doanh

Roshni Nadar Malhotra thừa kế công ty công nghệ thông tin từ cha của mình và trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất Ấn Độ.

Người thừa kế tài năng

Malhotra gia nhập công ty HCL vào năm 2009, ở tuổi 27. Chỉ sau một năm, cô đã được thăng chức lên vị trí giám đốc điều hành. Năm 2013, cô tham gia hội đồng quản trị của HCL Technologies. Vào ngày 17 tháng 7 năm 2020, Roshni tiếp quản vị trí Chủ tịch của Tập đoàn HCL danh tiếng. Theo Business Insider India, Malhotra có giá trị ròng 4,9 tỷ USD. 

Cô kết hôn với Shikhar Malhotra, Giám đốc điều hành và là thành viên hội đồng quản trị tại HCL. Cặp đôi có với nhau hai con. Dù là con gái của ông chủ nhưng Malhotra vẫn được khen ngợi vì nhanh chóng quay trở lại công việc sau khi sinh.

Cùng năm sinh con thứ hai, Malhotra được vinh danh là nhà từ thiện của năm tại lễ trao giải Phụ nữ xuất sắc nhất của Vogue Ấn Độ. Năm 2019, cô xếp thứ 54 trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes. Cô cũng đã lọt vào danh sách này trong hai năm trước đó (2017 và 2018).

Trước đó, vào năm 2009, Malhotra bắt đầu sáng kiến VidyaGyan, một tổ chức cung cấp giáo dục miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trẻ em từ các vùng nông thôn được lựa chọn để tham gia chương trình này. Tờ Your Story viết, Malhotra đã nghĩ về dự án này sau khi trở về từ trường học ở Mỹ vào năm 2008.

Nữ tỷ phú Ấn Độ dù giàu có vẫn chỉ mặc áo sơ mi, quần tây đơn giản đi làm - Ảnh 1.

Malhotra và người cha doanh nhân của mình. Ảnh: Rroshandotcom / Instagram


Sống xa hoa nhưng rất ít phô trương

Theo GQ India, Malhotra rất thân thiết với bố. Vào năm 2014, ông thậm chí đã chi khoảng 15 triệu USD cho một căn bungalow ở Delhi’s Friends Colony East Area như một món quà dành cho cô. Trong khi đó, mẹ của nữ tỷ phú là một nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng điều hành bảo tàng Kiran Nadar ở Delhi. Một số tác phẩm huyền thoại của nghệ sĩ Ấn Độ như Yatra và Ganga được trưng bày ở đây.

Cha của cha Malhotra được cho là người đã làm nên cuộc cách mạng hóa ngành công nghệ ở Ấn Độ. Ông là người giàu có và thích phô trương từ những bộ sưu tập nghệ thuật đến các chuyến đi xa xỉ, ngôi nhà xa hoa. Tuy nhiên, con gái của ông, tỷ phú Malhotra lại rất đơn giản và giữ kín cuộc sống của mình.

Malhotra ít trang điểm, hầu như không đeo trang sức và thường mặc trang phục truyền thống Ấn Độ hoặc áo sơ mi, quần tây giản dị đến văn phòng. Ngay cả khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HCL, cô vẫn giữ vẻ ngoài căn bản đó mà không thay đổi gì.

Nữ tỷ phú Ấn Độ dù giàu có vẫn chỉ mặc áo sơ mi, quần tây đơn giản đi làm - Ảnh 2.

Nữ doanh nhân Malhotra tuy giàu có nhưng cách thể hiện bên ngoài lại rất giản dị. Ảnh: Rtehrani / Twitter


Phương Kim

Cùng chuyên mục
XEM