Nữ trợ lý giám đốc cải tạo phòng thuê 13m2 quá giỏi: Tiền thuê nhà chỉ nên chiếm 20-30% thu nhập

21/06/2024 12:53 PM | Kinh doanh

Căn phòng chỉ 13m2 nhưng truyền cho cô gái này động lực muốn “về nhà" sau ngày dài làm việc.


Nhà đi thuê nhưng không gian sống thể hiện con người mình

Minh Huyền (SN 1997) làm trợ lý giám đốc ở Hà Nội. Cô nàng đang cùng bạn thuê nhà nguyên căn 4 tầng, gồm 5 phòng, với giá thuê là 13 triệu đồng/tháng, chưa tính thêm các chi phí liên quan (điện, nước, mạng, dọn về sinh chung) là 1-1,5 triệu đồng/tháng. Hiện, Minh Huyền sống một mình trong căn phòng 13m2, với mức giá thuê đã bao gồm tất cả chi phí là khoảng 3.5 triệu đồng/tháng.

Nữ trợ lý giám đốc cải tạo phòng thuê 13m2 quá giỏi: Tiền thuê nhà chỉ nên chiếm 20-30% thu nhập- Ảnh 1.

Minh Huyền

Minh Huyền và bạn đã sống trong căn nhà này hơn 2 năm. Cô nàng nhớ lại, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mà họ chỉ cần xem nhà đúng 1 lần. May mắn là sau thời gian dài sống ở đây, Minh Huyền vẫn thấy ưng ý với chất lượng nhà thuê và hầu như không gặp vấn đề gì ảnh hưởng đến cuộc sống.

Ban đầu, căn phòng của Minh Huyền chỉ có một vài đồ dùng cơ bản như giường, tủ, bàn,... Sau đó, cô nàng đã chi thêm 3-5 triệu đồng để mua thêm đồ decor cho căn phòng nhằm mang lại không gian sống ưng ý. Thành quả là một căn phòng mới không chỉ trông rộng rãi hơn, mà còn tiện nghi và thoải mái vô cùng.

Minh Huyền tâm sự, dù căn phòng hiện tại chưa đầy đủ tiện nghi lắm nhưng nó “vừa đủ" với cô. Tức là không gian sống đủ để cô thoải mái thư giãn sau ngày dài tại văn phòng, đủ cảm hứng để làm việc vào những lúc cần tập trung, đủ để làm các như đọc sách, vẽ tranh, thuê thùa,... cả ngày mà không thấy chán.

Minh Huyền chia sẻ thêm: “Không gian sống thể hiện con người mình mà. Dù là đi thuê, trong khoảng thời gian dài hay ngắn nó đều sẽ thuộc về mình nên mình muốn đảm bảo chất lượng thật thoải mái như ở nhà . Hơn nữa không gian còn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe tinh thần cũng như hiệu quả làm việc. Có ai mà không muốn về một căn nhà gọn gàng, sạch đẹp sau một ngày dài đúng không?”.


Nữ trợ lý giám đốc cải tạo phòng thuê 13m2 quá giỏi: Tiền thuê nhà chỉ nên chiếm 20-30% thu nhập- Ảnh 2.

Nữ trợ lý giám đốc cải tạo phòng thuê 13m2 quá giỏi: Tiền thuê nhà chỉ nên chiếm 20-30% thu nhập- Ảnh 3.

Nữ trợ lý giám đốc cải tạo phòng thuê 13m2 quá giỏi: Tiền thuê nhà chỉ nên chiếm 20-30% thu nhập- Ảnh 4.

Nữ trợ lý giám đốc cải tạo phòng thuê 13m2 quá giỏi: Tiền thuê nhà chỉ nên chiếm 20-30% thu nhập- Ảnh 5.

Nữ trợ lý giám đốc cải tạo phòng thuê 13m2 quá giỏi: Tiền thuê nhà chỉ nên chiếm 20-30% thu nhập- Ảnh 6.

Cô nàng decor căn phòng rất xinh xắn

Đặt mục tiêu mua nhà ở tuổi 31

Khi đi tìm nhà thuê để định cư lâu dài, Minh Huyền đặt ra các tiêu chí sau: “Nhà ở nằm tại các quận trung tâm, không quá xa chỗ làm việc. Căn nhà đón đủ ánh sáng từ thiên nhiên, môi trường sống xung quanh yên tĩnh. Ngoài ra, căn nhà cần đủ sự an toàn và bảo mật. Chất lượng các tiện ích đi kèm như hệ thống điện nước, chỗ để xe, cơ sở vật chất,... cũng là điều mình đáng lưu tâm".

Về riêng kinh nghiệm decor không gian sống, Minh Huyền cho biết cô theo đuổi chủ nghĩa tối giản. Do đó, với những món đồ không cần thiết thì cô chọn… vứt bớt.

“Mình không cổ suý mọi người bỏ hết đồ đâu. Chủ yếu là bạn phải biết mình thật sự cần cái gì, biết cái gì là quan trọng cần giữ lại và cái gì có thể bỏ đi. Một số mẹo mà bạn có thể lưu ý như tận dụng hộp để đựng đồ lặt vặt, lắp đặt các kệ tủ bày trí đồ đạc mà vẫn giữ không gian sống thoáng rộng, sử dụng màu sắc hài hoà giúp căn phòng đỡ rối mắt,... Mình thường chọn đồ nội thất theo nhu cầu sử dụng nhiều hơn nên mình sẽ cân nhắc về chất lượng sản phẩm rồi mới tính đến các yếu tố thẩm mỹ phù hợp với không gian hiện tại".

Nữ trợ lý giám đốc cải tạo phòng thuê 13m2 quá giỏi: Tiền thuê nhà chỉ nên chiếm 20-30% thu nhập- Ảnh 7.

Nữ trợ lý giám đốc cải tạo phòng thuê 13m2 quá giỏi: Tiền thuê nhà chỉ nên chiếm 20-30% thu nhập- Ảnh 8.

Nữ trợ lý giám đốc cải tạo phòng thuê 13m2 quá giỏi: Tiền thuê nhà chỉ nên chiếm 20-30% thu nhập- Ảnh 9.

Nữ trợ lý giám đốc cải tạo phòng thuê 13m2 quá giỏi: Tiền thuê nhà chỉ nên chiếm 20-30% thu nhập- Ảnh 10.

Một số hình ảnh khác bên trong không gian sống

Có nhiều năm đi thuê nhà, nên Minh Huyền từng trải qua nhiều sự thay đổi về chi phí cho nhà ở. Có khi chúng chiếm 1/3, 1/4 thu nhập nhưng cũng có lúc, giá nhà chỉ chiếm 1/9 hay 1/10 thu nhập của cô nàng.

“Tuy nhiên, mình nghĩ nhà ở chiếm 20-30% thu nhập là vừa đủ để bạn đảm bảo chất lượng cuộc sống mà không bị áp lực về mặt tài chính rồi. Bên cạnh đó, khi đi tìm nhà, bạn nên xác định tình hình tài chính của bản thân trước để có một cái nhìn tổng quan về nơi mình sẽ thuê. Xác định nhu cầu thuê nhà từ trước để không bị kỳ vọng quá cao về không gian sống. Tìm kiếm sự giúp đỡ của người quen,... cũng giúp quá trình tìm nhà nhanh và có được mức giá ‘dành cho người nhà' hơn", cô nàng nói.

Nhiều năm sống ở thành phố lớn nên Minh Huyền đang theo đuổi giấc mơ sở hữu căn nhà của riêng mình trước năm 31 tuổi. Cô nàng chia sẻ: “Mình ấp ủ mục tiêu mua nhà ngay sau khi ra trường, vì đi tìm nhà thuê vừa ý mệt quá. Điều này tạo động lực cho mình cố gắng làm việc chăm chỉ và học cách quản lý tài chính cá nhân từ sớm”.

Để mua được nhà, cô nàng thường trích 20-30% thu nhập cho mục tiêu. Nếu trong tháng đột nhiên có thêm tiền nhàn rỗi thì Minh Huyền cũng cho vào quỹ mua nhà. “Thói quen tiết kiệm, phân bổ và cân đối thu chi của mình cũng từ ước mơ mua nhà mà hình thành. Mình dần tập trung vào những thứ đáng tiền và thật sự cần thiết cho cuộc sống thôi. Mình muốn đảm bảo bản thân sống thoải mái mà vừa kiểm  soát được tiền bạc chứ không để tiền kiểm soát mình” , cô nàng bày tỏ.

Ảnh: NVCC

Theo Vân Anh

Cùng chuyên mục
XEM