Nữ thủ tướng New Zealand vừa chăm con vừa điều hành đất nước

14/08/2018 10:52 AM | Xã hội

Tuần trước, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã quay trở lại làm việc sau 6 tuần nghỉ phép sinh con. Vào ngày 21/6/2018, bà Ardern đã chào đón bé gái Neve Gayford và trở thành nhà lãnh đạo thứ 2 trên thế giới sinh con khi tại nhiệm trong lịch sử.

Bà Jacinda đã có một tuần khá bận rộn khi ban hành quy định cấm sử dụng túi nilong, thảo luận việc các y tá đình công cũng như lên kế hoạch xây dựng một bệnh viện tâm thần mới. Thủ tướng Ardern cũng cho biết sẽ xử lý các vấn đề về y tế, môi trường và thương mại ngay khi quay trở lại làm việc.

Với tư cách là thủ tướng đồng thời là một người mẹ, văn phòng của bà Ardern đã có chút thay đổi như có ghế thay tã, nôi, các món đồ cho trẻ con… Một căn bếp nhỏ cũng được bố trí gần phòng họp để tiện cho việc chăm sóc con gái bà Ardern.

Thủ tướng New Zealand cũng phải bố trí thời gian cho con bú, đôi khi là giữa các cuộc họp. Tuy nhiên trong tháng đầu người chồng Gayford sẽ chủ yếu nhận trách nhiệm chăm con thay bà Ardern. Thủ tướng Ardern cho biết khá vui vẻ khi phải thức dậy hàng đêm chăm con nhưng vẫn phải đảm đương lãnh đạo đất nước.

Phụ nữ New Zealand được nghỉ sinh 22 tuần nhưng Thủ tướng Ardern chỉ nghỉ 6 tuần trước khi quay lại công việc. Dù động thái này gây nên nhiều ý kiến trái chiều nhưng Thủ tướng Ardern cho biết bà nhận thức được vai trò của công việc mình đang làm và không thấy thoải mái khi nghỉ lâu hơn.

Theo lịch trình, Thủ tướng Ardern cùng chồng con sẽ đến New York để dự phiên họp của Liên hiệp quốc (UN) vào tháng tới.

AB

Cùng chuyên mục
XEM