Nữ diễn viên người Mỹ tiết lộ bản thân mắc ung thư phổi ngay cả khi chưa từng hút thuốc

10/08/2021 21:00 PM | Sống

Không ít người xôn xao khi biết tin nữ diễn viên người Mỹ này được chẩn đoán mắc ung thư phổi dù chưa từng hút thuốc.

Kathy Griffin, nữ diễn viên người Mỹ 60 tuổi, đang phải vượt qua cú sốc sau khi nhận được chẩn đoán mắc ung thư phổi vài tuần trước. Cô chia sẻ: “Tôi phải đối mặt với căn bệnh này dù chưa bao giờ hút thuốc”.

Bác sĩ của Kathy rất lạc quan vì ung thư ở giai đoạn đầu và mới ảnh hưởng tới một bên phổi. Nữ diễn viên có nhiều hi vọng không phải làm hóa trị hoặc xạ trị trong tương lai. Nếu ca phẫu thuật thành công, theo Kathy: “Tôi sẽ hít thở và vận động bình thường sau tối đa một tháng”.

 Nữ diễn viên người Mỹ tiết lộ bản thân mắc ung thư phổi ngay cả khi chưa từng hút thuốc  - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Kathy Griffin đã chia sẻ trên mạng xã hội về cuộc phẫu thuật cắt bỏ một nửa phổi trái sau khi nhận được chẩn đoán ung thư phổi.


Trong một cuộc phỏng vấn của chương trình truyền hình Nightline được phát sóng trên kênh ABC vào tối thứ hai tuần này, Kathy đã tiết lộ cô nhận được chẩn đoán ung thư sau khi bác sĩ phát hiện khối u trên phổi phát triển gấp đôi so với trước. Nữ diễn viên cho biết: “Khối u đã tồn tại trong cơ thể tôi một thời gian dài. Kể từ khi phát hiện, tôi chụp X-quang 3 năm một lần và những lần trước hoàn toàn bình thường”. Kathy thực sự rất sốc sau khi biết tin, chủ yếu là vì cô chưa từng hút thuốc.

Các bài đăng trên Instagram và Twitter của Kathy nhận được nhiều lượt theo dõi kèm theo những lời động viên đến từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Nữ diễn viên đưa ra lời khuyên: “Hãy kiểm tra sức khỏe định kỳ vì một ngày nào đó, việc làm này sẽ cứu sống bạn”.

Để hiểu rõ hơn về bệnh ung thư phổi bạn có thể tham khảo những thông tin dưới đây:

Ung thư phổi là gì?

 Nữ diễn viên người Mỹ tiết lộ bản thân mắc ung thư phổi ngay cả khi chưa từng hút thuốc  - Ảnh 2.

Ung thư phổi là bệnh ung thư phổ biến nhất trên toàn thế giới và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, thậm chí còn vượt qua cả ung thư vú.

Theo Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ (ALA), ung thư phổi xảy ra khi các tế bào trong phổi đột biến và tích tụ tạo thành khối u. Khi phát triển ngoài tầm kiểm soát, chúng sẽ phá hủy các mô phổi khỏe mạnh xung quanh.

Hiện nay có hai loại ung thư phổi chính là ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) và ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC). Theo ALA, khoảng 80% trường hợp mắc ung thư phổi thuộc loại NSCLC, dạng ung thư phát triển và lây lan chậm hơn so với SCLC. Những người mắc loại ung thư này thường có thói quen hút thuốc .

Làm thế nào để nhận biết ung thư phổi?

 Nữ diễn viên người Mỹ tiết lộ bản thân mắc ung thư phổi ngay cả khi chưa từng hút thuốc  - Ảnh 3.

Ung thư phổi thường không gây ra các triệu chứng ở giai đoạn đầu.

Các triệu chứng thường xuất hiện khi ung thư phổi tiến triển. Những dấu hiệu mọi người cần lưu ý bao gồm ho dai dẳng, ho ra máu, khó thở, đau ngực, khàn tiếng, giảm cân đột ngột, đau xương và đau đầu.

Để xác định giai đoạn ung thư phổi, bác sĩ sẽ căn cứ vào vị trí của tế bào ung thư, kích thước của khối u và di căn. Những yếu tố này cũng giúp chuyên gia y khoa đưa ra phương án điều trị tốt nhất và tiên lượng. Nếu chỉ ở giai đoạn 1, ung thư phổi sẽ chưa ảnh hưởng tới các hạch bạch huyết hoặc những bộ phận khác của cơ thể.

Nguyên nhân nào dẫn tới ung thư phổi?

 Nữ diễn viên người Mỹ tiết lộ bản thân mắc ung thư phổi ngay cả khi chưa từng hút thuốc  - Ảnh 4.

Mặc dù ung thư phổi thường do hút thuốc gây nên, những người tiếp xúc hay hít phải khói thuốc, chất độc hại cũng có thể gặp phải bệnh này.

Hút thuốc là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ung thư phổi. Tuy nhiên, những người chưa bao giờ hút thuốc cũng có thể phải đối mặt với bệnh này, giống nữ diễn viên trên.

Hiệp hội Ung bướu Hoa Kỳ (ACS) cho biết, 20% trường hợp tử vong vì ung thư phổi ở nước này là những người chưa bao giờ hút thuốc hoặc sử dụng bất kỳ loại thuốc lá nào. Những yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi bao gồm tiếp xúc với khí radon, các hóa chất gây ung thư như amiăng, asen, khí thải từ xe cộ, hít phải khói thuốc, ô nhiễm không khí và biến đổi về di truyền.

Điều trị ung thư phổi như thế nào?

Theo Viện Mayo, ung thư phổi có thể được điều trị bằng việc phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi bị ảnh hưởng hoặc toàn bộ phổi, xạ trị, hóa trị, dùng thuốc và liệu pháp miễn dịch. Bác sĩ sẽ căn cứ vào dạng ung thư và tình hình sức khỏe của người bệnh để đưa ra phương án điều trị tốt nhất.

Cuối các bài đăng trên Instagram và Twitter, Kathy đã trấn an người hâm mộ và những người theo dõi cô trên trang mạng này. Nữ diễn viên cũng cảm thấy may mắn vì nếu không tiêm phòng COVID-19 từ trước, tình trạng của cô có thể phức tạp hơn.

(Nguồn: Health)

Nhung Mai

Cùng chuyên mục
XEM