NSND Lê Khanh: ‘Sống là cống hiến cho cộng đồng những giá trị tinh hoa’

24/05/2021 13:30 PM | Sống

50 năm cống hiến cho nghệ thuật, NSND Lê Khanh chính là đại diện của một thế hệ tinh hoa, tiếp tục phát triển bản thân và lan tỏa nguồn cảm hứng với cộng đồng.

Trong buổi chụp hình nghệ thuật ở một khu đô thị phía Tây Nam Hà Nội, NSND Lê Khanh xuất hiện duyên dáng bên bộ váy xếp ly màu vàng nổi bật, tay uyển chuyển lướt theo tấm lụa mềm mại. Hình ảnh người phụ nữ thanh lịch đậm chất Hà thành vẫn bừng sáng dù diện trang phục nền nã hay những bộ đồ đậm chất fashionista. Làm việc trong điều kiện thời tiết bất lợi, những cơn mưa bất chợt khiến buổi ghi hình nhiều lần phải trì hoãn nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười tươi, đôi mắt biết nói hút hồn người đối diện.

NSND Lê Khanh: ‘Sống là cống hiến cho cộng đồng những giá trị tinh hoa’ - Ảnh 1.

NSND Lê Khanh được là "cây đại thụ" của nền sân khấu và điện ảnh Việt Nam. (Ảnh: The Manor Central Park)

Lê Khanh là vậy, dù ở cương vị nào, diễn viên trên sân khấu, màn ảnh hay thi thoảng hóa thân thành người mẫu không chuyên, cô vẫn luôn làm việc hết mình. Hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, cô không ngừng cống hiến cho đời bằng các thành tựu, những vai diễn để đời.

Hành trình cống hiến không ngừng cho nghệ thuật

Sự nghiệp của nữ nghệ sĩ gắn liền hàng trăm vai diễn sân khấu cùng nhiều phim điện ảnh, truyền hình. Cô hóa thân thành nhiều nhân vật từ hiện đại tới cổ điển, từ những vai ăn mày tới nhiều vai chính kinh điển. Nữ nghệ sĩ được ví như một "biểu tượng sống" của làng kịch Việt Nam. Tài năng diễn xuất và đạo diễn của cô không chỉ giúp sân khấu kịch phát triển mà còn mang đến cho khán giả những cái nhìn sâu sắc về mọi mặt của đời sống.

Một trong những tác phẩm tiêu biểu là vở "Thị Hến" do cô đạo diễn. Tác phẩm không quá cầu kỳ về thiết kế sân khấu nhưng lại giúp khán giả hiểu hơn về không gian văn hóa của đồng bằng Bắc Bộ với những âm thanh đồng quê rộn rã, hiểu về muôn vạn loại người. Vở diễn này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn khiến khán giả suy ngẫm những điều ông cha gửi gắm trong đó, hướng đến những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Ngoài chính kịch, NSND Lê Khanh còn lấn sân sang hài kịch với vai diễn ấn tượng trong "Đời cười". Bằng lối diễn xuất có duyên, cô lấy được tiếng cười của khán giả, giúp họ có được sự sảng khoái, hồn nhiên trong tâm hồn. Cô quan niệm đó nhiệm vụ cao cả của nghệ sĩ. Cả bi kịch, hài kịch hay chính kịch đều cốt yếu phải đưa con người hướng đến cái đẹp, cái thiện, là cống hiến cho đời.

NSND Lê Khanh: ‘Sống là cống hiến cho cộng đồng những giá trị tinh hoa’ - Ảnh 2.

Với NSND Lê Khanh, điều cốt yếu của nghệ thuật là phải đưa con người hướng đến cái đẹp, cái thiện ở đời. (Ảnh: The Manor Central Park)

Nói về sự cống hiến cho nghệ thuật không thể không nhắc đến những bộ phim điện ảnh, truyền hình đã đưa tên tuổi Lê Khanh lên tầm cao mới. Một trong những bộ phim ấn tượng là "Người Hà Nội" của đạo diễn Hoàng Tích Chỉ - bộ phim Lê Khanh được mời tham gia khi sinh con gái đầu lòng được 4 tháng. Trong vai nhân vật Thảo, Lê Khanh đã xây dựng và truyền tải thành công hình tượng một người phụ nữ Hà thành tiêu biểu. Để mỗi lần nhắc đến "Người Hà Nội", khán giả lại nhớ đến hình ảnh người phụ nữ vẻ ngoài đằm thắm nhưng có đời sống nội tâm dữ dội.

Hay mới đây, nữ NSND sẵn sàng cắt mái tóc dài nuôi 20 năm để hóa thân thành Lý Lệ Hà đầy sắc sảo trong "Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả". Không còn hình ảnh đài các, khuôn thước vốn có, cô lột xác thành một me Tây hào nhoáng, quyền lực. Xây dựng hình ảnh một quý bà kiêu kỳ, vương giả, không cần dựa dẫm vào đàn ông nhưng nhờ diễn xuất tài tình của nữ nghệ sĩ, khán giả vẫn cảm nhận được trong sâu thẳm người phụ nữ ấy vẫn cần được yêu thương, bảo vệ.

Thành công của nhân vật Thảo hay Lý Lệ Hà không chỉ đem đến cho công chúng những cái nhìn khác biệt về hình ảnh của những người phụ nữ trong xã hội mà còn thắp sáng niềm tin trong họ về những điều tốt đẹp sẽ đến. Theo Lê Khanh, đây là niềm hạnh phúc và trọn vẹn nhất của một người nghệ sĩ, bởi điều vai diễn có thể làm được không chỉ mang tính giải trí mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng và xã hội tốt đẹp hơn, cống hiến cho cộng đồng những giá trị tinh hoa.

NSND Lê Khanh: ‘Sống là cống hiến cho cộng đồng những giá trị tinh hoa’ - Ảnh 3.

Cũng như nhiều người, NS. Lê Khanh mong ước về một "Hà Nội mới" vừa truyền thống, vừa hiện đại. (Ảnh: The Manor Central Park)

Khát vọng kiến tạo giá trị tinh hoa

NSND Lê Khanh được ví như đại diện tiêu biểu của tầng lớp tinh hoa Hà thành - những người luôn sống, lao động, cống hiến hết mình cho xã hội. Ở góc độ rộng hơn, giới tinh hoa không chỉ là giới văn nghệ sĩ, những người sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm phim ảnh, âm nhạc để đời, mà còn là những nhà khoa học, chính trị gia và đặc biệt là các doanh nhân tinh hoa - những người luôn khát khao hành động mang lại giá trị cho cuộc sống và cộng đồng.

Nhờ những đóng góp của họ mà bộ mặt đô thị đã nhanh chóng được đổi mới, trực diện nhất là trong lĩnh vực địa ốc. Bằng những công trình biểu tượng, những khách sạn sang trọng, những khu đô thị cao cấp thiết lập chuẩn sống mới…, các doanh nhân, doanh nghiệp đã không chỉ giới thiệu với thế giới về tinh hoa kiến trúc Việt Nam, mà từ đó còn góp phần đưa văn hoá Việt ra với bạn bè năm châu.

Trong đó, Bitexco là ví dụ điển hình. Từng tạo tiếng vang với toà tháp Bitexco Financial Tower ở TP HCM; khách sạn 5 sao quốc tế JW Marriott Hanoi, khu đô thị The Manor Hanoi, Bitexco tiếp tục khát vọng kiến tạo những giá trị tinh hoa với dự án The Manor Central Park.

NSND Lê Khanh: ‘Sống là cống hiến cho cộng đồng những giá trị tinh hoa’ - Ảnh 4.

The Manor Central Park được định hướng phát triển dành cho giới tinh hoa, ưu tú trong xã hội. (Ảnh: The Manor Central Park)

Với diện tích quy hoạch toàn khu 89,7ha, gồm các dòng sản phẩm biệt thự, nhà liền kề, nhà phố thương mại, The Manor Central Park là một trong những khu đô thị tiên phong "quy hoạch mở" tại Hà Nội, vừa mang âm hưởng của Hà Nội 36 phố phường, vừa tích hợp nét hiện đại của các đô thị sầm uất nhất thế giới.

Hai khu phố Tây - Đông nằm ở hai phía của Công viên Trung tâm rộng lớn. Trong đó, Khu Phố Đông đang mở bán nổi bật với chức năng thương mại sôi động (Vibrant) với hệ tiện ích nội khu đa dạng và kiểu mẫu, phố đi bộ tấp nập hay văn hóa giao thương phố phường sầm uất.

Sau một ngày làm việc và tìm hiểu về The Manor Central Park, ngắm nhìn những dãy nhà phố mang diện mạo "36 phố phường", NSND Lê Khanh phần nào cảm nhận được tâm huyết gìn giữ, kế thừa tinh hoa của chủ đầu tư bất động sản. Một "Hà Nội mới" hào hoa, sôi động đang hình thành nơi cửa ngõ Tây Nam thủ đô, thỏa ước mong về một không gian vừa truyền thống, vừa hiện đại mà nữ nghệ sĩ từng ấp ủ.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM