NÓNG: Tử tù nhiễm COVID-19 bỏ trốn đã bị cảnh sát bắt ở TP. Thủ Đức

16/07/2021 08:28 AM | Xã hội

Cảnh sát đã bắt được tử tù nhiễm Covid-19 Nguyễn Kim An lúc 1h hôm nay, ngày 16/7. Đối tượng không chống cự, lực lượng cảnh sát an toàn.

Liên quan vụ tử tù nhiễm Covid-19 Nguyễn Kim An bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hoà, thông tin mới nhất trên VnEpress cho hay, tử tù này đã bị cảnh sát bắt ở Thành phố Thủ Đức, rạng sáng 16/7.

"Hắn bị bắt lúc 1h hôm nay, không chống cự, anh em cảnh sát an toàn. Hắn đã được đưa về Chí Hoà", nguồn tin nói với VnExpress.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi tử tù bỏ trốn, Công an TP.HCM hợp với các đơn vị liên quan rà soát các khu vực tình nghi, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh phát hiện An và bắt giữ.

Nguyễn Kim An (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận) bị khởi tố để điều tra tội "Trốn khỏi nơi giam" quy định tại điều 386 Bộ luật hình sự.

Nguyễn Kim An chính là hung thủ từng giết bạn học, cướp tài sản rồi phi tang thi thể nạn nhân xuống sông khiến dư luận phẫn nộ hồi năm 2014.

Ngày 21/9/2015, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Kim An phạm tội "Giết người", "Cướp tài sản".

Tuy nhiên, đang trong thời gian tạm giam chờ thi hành án tại Trại tạm giam Chí Hòa (P.12, Q.10, TP.HCM) thì bị can Nguyễn Kim An bỏ trốn.

Vụ án liên quan đến tử tù Nguyễn Kim An bỏ trốn, dương tính Covid-19 cụ thể như sau: Bị cáo Nguyễn Kim An và anh L.V. Đ. (SN 1996) học cùng lớp tại trường trung cấp nghề ở TP HCM. Tối 26/2/2014, do có âm mưu cướp xe máy của bạn, An mua một vỉ thuốc ngủ rồi hẹn bạn đến nhà trọ của mình trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) chơi.

Tại đây, An pha thuốc ngủ vào chai trà xanh cho nạn nhân uống. Một lúc sau nạn nhân lên cơn co giật. Sợ bị phát hiện, An kẹp cổ bạn cho đến khi bất động. Nghĩ bạn đã chết, hắn lấy điện thoại iPhone rồi trói nạn nhân cho vào bao tải mang đến cầu Phú Mỹ (quận 7) ném xuống sông Sài Gòn.

Nhằm che giấu hành vi phạm tội, An dùng điện thoại của Đ. gọi điện cho mẹ nạn nhân và bịa chuyện bạn bị bắt cóc đòi 500 triệu đồng tiền chuộc rồi dùng sim rác đe doạ không báo công an.

Nhiều ngày sau, anh ta liên tục nhắn tin đòi giao tiền nhưng sau đó thay đổi ý định và ném bỏ chiếc điện thoại của nạn nhân xuống kênh gần nhà.

Ngày 4/3/2014, người dân thấy thi thể nạn nhân tại cảng Tân Thuận 2 (quận 7). Đối tượng Nguyễn Kim An bị bắt ngay sau đó và đến tháng 6/2015 được đưa ra xử sơ thẩm, tuyên án Tử hình.

(Tổng hợp)

Minh Minh

Cùng chuyên mục
XEM