Nóng: Mỹ ra cảnh báo hơn 20 quốc gia, khu vực có thể xảy ra sóng thần cao tới 3m
Sau trận động đất tại vùng Viễn Đông Nga, hàng loạt các quốc gia đã đã nâng mức cảnh báo sóng thần.
Thông tin cập nhật trên báo Daily Mail và kênh CNA cho hay, sóng thần cao tới 4m được ghi nhận ở một số khu vực thuộc vùng Kamchatka của Nga - khu vực hứng chịu động đất mạnh 8,8 độ rạng sáng 30/7 đã gây hư hại nhiều toà nhà, công trình xây dựng và người dân phải sơ tán.
Nhiều tòa nhà tại Nga bị sóng nhấn chìm hoặc cuốn trôi hoàn toàn ngay sau đợt sóng đầu tiên. Một số người bị thương đã được đưa vào bệnh viện.
Sau trận động đất tại vùng Viễn Đông Nga, hàng loạt các quốc gia đã đã nâng mức cảnh báo sóng thần.
Thị trấn cảng Severo-Kurilsk - nơi sinh sống của khoảng 2.000 người bị ngập lụt sau trận sóng thần cao 4m
Cụ thể, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết những con sóng cao tới 3 m dự kiến tràn vào bờ biển phía Bắc và phía Đông Nhật Bản, xa tới tận Wakayama, phía Nam Osaka.
Nhà chức trách Nhật Bản đã khuyến cáo hơn 1,9 triệu người trên khắp đất nước di chuyển đến nơi an toàn hơn, do sóng cao tấn công nhiều khu vực ven biển và làm giao thông bị gián đoạn trên toàn quốc. Trong đó số người sơ tán lớn nhất đến từ các tỉnh Hokkaido, Kanagawa và Wakayama.
Theo nhà điều hành TEPCO, các công nhân cũng đã sơ tán nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nơi xảy ra sự cố tan chảy sau trận sóng thần năm 2011 đã gây ra thảm họa phóng xạ.
Hãng thông tấn Kyodo cho hay một số dịch vụ tàu hỏa tại Nhật Bản cũng được yêu cầu tạm ngừng hoạt động.
Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo sóng thần
Cũng trong ngày hôm nay, theo hãng tin CNN, Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ cho hay, sóng dâng cao hơn mức bình thường cũng có thể xảy ra dọc theo các khu vực ven biển ở Nam Mỹ, các đảo Thái Bình Dương và châu Á.
Hiện vẫn còn quá sớm để nói về mức độ thiệt hại do sóng thần gây ra hoặc bao nhiêu quốc gia có thể bị ảnh hưởng. Do đó, các quốc gia dọc theo Thái Bình Dương đang chuẩn bị đối phó với những tác động tiềm tàng. Tuy nhiên, những nơi đầu tiên bị ảnh hưởng đã báo cáo về sự xuất hiện của những con sóng lớn, nhưng mức độ ít nghiêm trọng hơn so với dự báo ban đầu.
Theo Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ, sóng cao từ 1 - 3m có thể xảy ra dọc theo một số bờ biển của Chile, Costa Rica, Polynesia thuộc Pháp, Guam, Hawaii, Nhật Bản cùng các đảo và nhóm đảo ở Thái Bình Dương.
Ở những nơi khác, sóng cao 1m có thể xảy ra ở Australia, Colombia, Mexico, New Zealand, Tonga, và Đài Loan (Trung Quốc). Sóng cao hơn 0,3m có thể xuất hiện ở bờ biển Brunei, Trung Quốc, Triều Tiên, Malaysia, Hàn Quốc.
Sóng cao xuất hiện ở Miyagi, Nhật Bản sau động đất mạnh 8,8 độ Richter ở Nga
Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ mô tả, đây là những con sóng tiềm ẩn "nguy hiểm".
Ngoài ra, sóng dâng cao khoảng 30cm đã được ghi nhận gần đảo Amchitka ở Alaska. Đây là lần đầu tiên Mỹ ghi nhận sóng thần sau trận động đất mạnh 8,8 độ Richter ngoài khơi bán đảo Kamchatka của Nga hôm nay (30/7).
Tại Trung Quốc, trung tâm cảnh báo sóng thần nước này ước tính có thể xuất hiện sóng thần cao 0,3 – 1m, gây ra nhiều thiệt hại cho vùng ven biển.
Ecuador sơ tán người dân tại quần đảo Galápagos, đồng thời sơ tán phòng ngừa tại các bãi biển, bến tàu và khu vực trũng thấp ở quần đảo Galápagos ngoài khơi.
Mexico cho biết họ đã huy động toàn bộ các cấp chính quyền để ứng phó với nguy cơ sóng thần.
Peru cũng đặt các cơ quan chức năng trong tình trạng báo động và đang xem xét các bước tiếp theo.
(Tổng hợp)