Nóng: Một tỷ phú đôla Mỹ vừa được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường ĐH hàng đầu Trung Quốc

19/05/2025 11:48 AM | Giáo dục

Phó hiệu trưởng vừa được bổ nhiệm tại một trường ĐH hàng đầu Trung Quốc đang trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội sau khi được tiết lộ là một tỷ phú đôla Mỹ.

Theo đó, vào tháng 4 vừa qua, Giáo sư Fan Daidi (59 tuổi) đã được bổ nhiệm chức Phó hiệu trưởng Đại học Tây Bắc ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Bà là người giàu nhất tỉnh này và được xem là người có tài sản ròng cao nhất trong tất cả các lãnh đạo điều hành các trường đại học trên cả nước.

Song, điều gây nên sự chú ý của cộng đồng mạng không hẳn là ở vai trò phó hiệu trưởng mà chính là câu chuyện làm giàu của bà Fan cùng chồng, ông Yan Jianya.

Nóng: Một tỷ phú đôla Mỹ vừa được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường ĐH hàng đầu Trung Quốc- Ảnh 1.

Giáo sư Fan Daidi được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Đại học Tây Bắc

Giáo sư Fan đã tích lũy khối tài sản khổng lồ nhờ thương mại hóa các sáng tạo trong tổng hợp collagen, đưa công ty chăm sóc da Giant Biogene của mình đạt định giá 75 tỷ nhân dân tệ (10,4 tỷ USD).

Sự vươn lên của bà Fan, từ những khám phá tiên phong trong phòng thí nghiệm đến lãnh đạo một đế chế y sinh, cho thấy quá trình công nghiệp hóa khoa học được nhà nước hậu thuẫn đang tạo ra một thế hệ "đại gia học thuật" mới tại Trung Quốc.

Vợ chồng Giáo sư Fan còn sở hữu XiAn Triangle Defence, công ty hoạt động trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Báo cáo của tạp chí New Fortune công bố ngày 9/5, cho thấy tổng giá trị cổ phần của hai vợ chồng ước tính vượt quá 40 tỷ nhân dân tệ.

Ngoài ra, theo dự đoán của Jimu News, bà Fan sẽ nhận được mức lương hàng năm khoảng 140.000 đô la Mỹ cho vị trí quản lý tại trường đại học.

Giáo sư Fan sinh ra ở một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Pucheng, Thiểm Tây. Cha của bà là bác sĩ nông thôn.

Năm 1980, bà Fan nhận bằng cử nhân và thạc sĩ chuyên ngành hóa học từ Đại học Northwest. Đến năm 1994, bà tiếp tục tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành kỹ thuật sinh hóa tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Đông ở Thượng Hải. Đánh dấu mốc son chói lọi đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt được bằng Tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật sinh hóa trong lịch sử Trung Quốc hiện đại.

Nóng: Một tỷ phú đôla Mỹ vừa được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường ĐH hàng đầu Trung Quốc- Ảnh 2.

Nữ giáo sư và chồng sở hữu khối tài sản hơn 10 tỷ USD

Từ năm 1998, phòng thí nghiệm của bà bắt đầu nghiên cứu tổng hợp collagen tái tổ hợp, loại collagen được sản xuất bằng công nghệ kỹ thuật di truyền thay vì chiết xuất từ mô động vật. Năm 2000, bà công bố công nghệ lên men mật độ cao để sản xuất collagen giống người. Một năm sau, bà nộp đơn xin cấp bằng sáng chế đầu tiên của Trung Quốc cho một phát minh về collagen tái tổ hợp. Cùng năm đó, bà Fan và chồng thành lập Giant Biogene.

Năm 2019, Giant Biogene trở thành công ty chuyên sản xuất sản phẩm chăm sóc da chứa collagen lớn nhất Trung Quốc. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp có công suất sản xuất collagen tái tổ hợp lớn nhất thế giới.

Giant Biogene được niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong vào năm 2022, trong đó, bà Fan và chồng nắm giữ 56,5% cổ phần. Bà Fan đã từ chức giám đốc điều hành "do bận công việc khác" nhưng vẫn là cổ đông kiểm soát và giám đốc khoa học chính.

Trong những năm qua, bà Fan đi đầu trong phát triển nhiều công nghệ, như phương pháp bào chế saponin nhân sâm quý hiếm, thành phần hoạt tính chính trong nhân sâm. Kết quả không chỉ thúc đẩy công nghiệp hóa vật liệu y sinh mà còn giúp bà trở thành nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực hóa sinh tại Trung Quốc.

Theo truyền thông địa phương, năm 2023, bà Fan đã phát minh ra nhiều sản phẩm y tế liên quan collagen có thể dùng để cầm máu vết thương, phục hồi mô và điều trị các tình trạng khác. Các sản phẩm này đang được sử dụng tại hơn 2.000 bệnh viện công ở Trung Quốc.

Nóng: Một tỷ phú đôla Mỹ vừa được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường ĐH hàng đầu Trung Quốc- Ảnh 3.

Giáo sư Fan dành hầu hết thời gian trong ngày ở trong phòng thí nghiệm để đào tạo sinh viên

Fu Jian, một luật sư của Công ty luật Henan Zejin, nói với Jimu News rằng về lý thuyết, các nhà lãnh đạo trường đại học công lập của Trung Quốc không thể làm việc tại các công ty, nhưng Fan có thể là một ngoại lệ nếu bà được chính quyền cho phép.

"Miễn là cô ấy không lợi dụng vị trí của mình tại trường đại học để mang lại lợi ích cho công ty và công việc của cô ấy tại trường đại học không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề của công ty thì chúng tôi không thấy có vấn đề gì ở đây", ông Fu cho biết.

Fan cho biết, bà coi việc giáo dục sinh viên là ưu tiên hàng đầu. Trừ khi đi công tác, còn lại bà sẽ ở trong phòng thí nghiệm mỗi ngày để đưa ra lời khuyên cho các nhà nghiên cứu.

"Tôi thích ở trong phòng thí nghiệm, dẫn dắt sinh viên của mình nghiên cứu khoa học", Fan nói và nói thêm: "Tôi nghĩ rằng bồi dưỡng nhân tài mà xã hội cần là trách nhiệm của tôi".

Hiện, con gái của Fan và Yan, Yan Yubo, 29 tuổi, đã nhận bằng thạc sĩ từ Đại học California, Los Angeles. Cô là giám đốc điều hành của Giant Biogene.

Theo SCMP

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM