NÓNG: ĐT Malaysia đòi kiện lên BTC AFF Cup 2021 sau khi thua đậm ĐT Việt Nam?

13/12/2021 22:09 PM | Xã hội

Theo thông tin mà chúng tôi nhận được từ các phóng viên Malaysia thì FAM (Liên đoàn bóng đá Malaysia) đang muốn "nói chuyện thẳng thắn" với BTC giải đấu để đảm bảo công bằng cho ĐT Malaysia.

Đúng với dự đoán của giới chuyên gia trước khi AFF Cup 2021 khởi tranh, ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia là 3 đội bóng cạnh tranh cho 2 tấm vé đi tiếp của bảng B. Kết thúc lượt trận thứ 3, lúc này mỗi đội đều có 6 điểm và chia nhau 3 vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam đã cho thấy, mọi người đã nhầm khi đặt họ ngang hàng với ĐT Indonesia và ĐT Malaysia.

Thực tế sân cỏ cho thấy, ĐT Việt Nam hoàn toàn áp đảo và giành chiến thắng rất xứng đáng. Lần lượt Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức đã lập công để mang về trận thắng 3-0, đồng thời mở toang cánh cửa vào bán kết cho ĐT Việt Nam.

Thua trận, dĩ nhiên NHM ĐT Malaysia có lý do để không hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ nhà. Tuy vậy, theo chia sẻ từ giới chuyên môn nước này thì "Harimau Malaya" thua trận vì chịu ảnh hưởng quá lớn từ "sự ích kỷ" của BTC AFF Cup 2021.

Thậm chí, theo thông tin mà chúng tôi nhận được từ các phóng viên nước này thì FAM (Liên đoàn bóng đá Malaysia) đang muốn "nói chuyện thẳng thắn" với BTC giải đấu để đảm bảo công bằng cho ĐT Malaysia.

NÓNG: ĐT Malaysia đòi kiện lên BTC AFF Cup 2021 sau khi thua đậm ĐT Việt Nam? - Ảnh 1.

ĐT Malaysia bất lực trước ĐT Việt Nam.

"Ông Hamidin Mohd Amin (Chủ tịch FAM - PV) trong hôm nay sẽ trực tiếp nói chuyện với BTC AFF Cup 2021 về lý do dẫn đến việc ĐT Malaysia không thể bổ sung cầu thủ. Ông Hamidin Mohd Amin cho rằng đáng lẽ ra mọi thứ phải được giải quyết trước trận đấu quan trọng gặp ĐT Việt Nam.

Hi vọng rằng, những cầu thủ đã hoàn tất thủ tục đăng ký có thể di chuyển tới Singapore để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Indonesia. Giờ chỉ còn 16 cầu thủ trong tay ông Tan Cheng Hoe, chúng tôi cũng chỉ còn đúng 3 trung vệ. Vậy nếu có bất cứ biến cố nào diễn ra thì có khi ĐT Malaysia còn không đủ 11 người để thi đấu", nhà báo uy tín - Hafizuddin Omar của tờ Sukanz (Malaysia) chia sẻ với chúng tôi.

Tối 12/12, tuyển Malaysia nhận thất bại thứ 4 liên tiếp trước Việt Nam. Dưới thời HLV Tan Cheng Hoe, Malaysia không thể thắng trước đối thủ (tuyển Việt Nam - PV) trong 6 lần đối đầu gần nhất ở các giải đấu.

Trước đương kim á quân AFF Cup, tuyển Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận, với 2 bàn thắng trong vòng 4 phút, từ phút 32 đến 36, nhờ công của Quang Hải và Công Phượng. Đến cuối trận, Hoàng Đức ấn định chiến thắng 3-0 với cú sút kỹ thuật từ rìa vùng cấm.

Theo Chí Vũ

Cùng chuyên mục
XEM