Nói 'có cảm giác rất xấu' với nền kinh tế Mỹ, Elon Musk bị Tổng thống Biden đáp trả sâu cay, còn chúc may mắn với hành trình lên mặt trăng

05/06/2022 08:37 AM | Kinh doanh

Đại chiến giữa Tổng thống Mỹ Biden và tỷ phú giàu nhất hành tinh Elon Musk.

Tờ Bloomberg đưa tin, tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho thấy quan hệ căng thẳng với Elon Musk. Theo đó, ông gạt bỏ quan điểm của tỷ phú này khi cảnh báo về tình hình nền kinh tế và thậm chí còn gửi lời chúc may mắn tới cho hành trình và tham vọng vào vũ trụ của Elon Musk.

Cụ thể, Musk nói trong một email gửi lãnh đạo Tesla rằng ông đang "có cảm giác rất xấu" về nền kinh tế Mỹ và muốn cắt giảm 10% lực lượng lao động của công ty. Khi phóng viên đưa ra câu hỏi về vấn đề này, ông Biden đã đáp trả bằng việc nhắc lại thông báo của nhiều công ty khác về việc cam kết mở rộng hoạt động và tuyển thêm nhân viên.

"Trong khi Elon Musk muốn sa thải nhân viên thì Ford đã gia tăng áp đảo các khoản đầu tư của họ" để làm xe điện. Ông Biden còn dưa ra một vài khoản đầu tư khác, gồm của cả Intel để phủ định cảnh báo của Musk về nền kinh tế.

"Hy vọng là anh ta sẽ may mắn trong chuyến bay vào mặt trăng", ông Biden nói thêm.

Musk đã ngay lập tức đáp trả lời chúc của ông Biden, thông qua Twitter. "Cảm ơn ngài Tổng thống". Đi kèm với đó là link bài viết NASA tuyên bố về thỏa thuận với SpaceX tới mặt trăng.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa tổng thống Biden và Elon Musk vốn khá căng thẳng. Trong lần ông Biden đọc thông điệp Liên Bang hồi tháng 3, Musk cho biết chẳng ai theo dõi ông Biden sau khi tổng thống không đề cập đến Tesla trong bài phát biểu này.

"Không ai đang theo dõi Thông điệp liên bang cả", Musk nói trong một email gửi cho CNBC. Ông Biden cho biết đã thu hút được các khoản đầu tư trị giá 18 tỷ USD của Ford và GM để chế tạo xe điện. Trong khi đó Tesla, một gã khổng lồ sản xuất ô tô điện, đã không được nhắc đến trong bài phát biểu của ông Biden trước quốc dân.

Sau đó, Musk đã tweet trực tiếp cho ông Biden nói rằng: "Tesla đã tạo ra hơn 50.000 việc làm ở Mỹ trong lĩnh vực chế tạo xe điện và đang đầu tư nhiều hơn gấp đôi GM và Ford cộng lại".

Việc ông Biden không đề cập đến những bình luận mới nhất của Musk diễn ra sau khi CNBC đưa tin về cuộc chiến đang diễn ra giữa một tỷ phú và một nhà lãnh đạo đất nước. Musk, người cũng điều hành công ty thám hiểm không gian SpaceX hiện có giá trị tài sản ròng ước tính hơn 235 tỷ USD, theo thống kê của Forbes.

Musk trước đây đã nói với CNBC trong một cuộc trao đổi qua email rằng: "Ông Biden đã thẳng thắn phớt lờ Tesla" trong khi lưu ý rằng nếu ông từng được mời tham dự một sự kiện của Nhà Trắng thì chính quyền "không có gì phải lo lắng cả. Tôi sẽ làm điều đúng đắn". Musk vẫn chưa tham dự cuộc họp ở Nhà Trắng nào khi ông Biden trò chuyện với các lãnh đạo công ty khác, bao gồm cả những cuộc họp có các giám đốc điều hành của Ford và GM.

Một nguồn tin cho biết, ông Biden và các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã ra hiệu riêng với các đồng minh rằng họ không có kế hoạch ngay lập tức mời Musk tham gia bất kỳ cuộc họp sắp tới nào với các giám đốc điều hành cấp cao.

Nguồn: Bloomberg

Phương Linh

Từ khóa:  Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM