Nở rộ tình trạng lừa đảo bán vé BLACKPINK

20/07/2023 11:59 AM | Sống

Sức hút của BLACKPINK cùng với tâm lý ham rẻ của người mua đã trở thành cơ hội để kẻ xấu lợi dụng, giăng bẫy lừa tiền bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi và phức tạp.

Theo thống kê từ nền tảng lắng nghe mạng xã hội SocialHeat của YouNet Media, trong tổng số hơn 40.000 thảo luận về mua bán vé xem show diễn BLACKPINK tại Hà Nội tới đây, có tới hơn 8.000 thảo luận về chủ đề lừa đảo vé, chiếm tới hơn 20%.

Để hiểu rõ hơn về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, phóng viên VTVMoney đã liên hệ với các nạn nhân, những người từng đăng tải bài viết cảnh báo trên các hội, nhóm mua bán vé BLACKPINK.

Nở rộ tình trạng lừa đảo bán vé BLACKPINK - Ảnh 1.

"Em tìm đến group này để đi concert BLACKPINK trên Facebook. Em tìm được một anh rao bán vé với giá chênh hơn giá gốc 100.000 đồng. Người ta gửi cho em một số giao dịch thành công với khách hàng trước để tạo sự tin tưởng cho em. Em vào kiểm tra Facebook của người ta, thấy họ đăng ảnh đời thường và story cũng rõ mặt người bán. Sau khi chuyển khoản 5,7 triệu đồng tiền vé thì họ bảo đến 10h30 vé sẽ được gửi vào mail, nhưng đến 10h30, em không thấy có tin nhắn, đọc lại đoạn chat thì họ đã khóa nick Facebook", nạn nhân bị lừa tiền chia sẻ.

Để dẫn dụ, những kẻ lừa đảo còn đưa cho nạn nhân căn cước công dân làm tin. Tuy nhiên khi trình báo công an, nạn nhân mới vỡ lẽ, đó là giấy tờ giả.

"Chị ấy bảo còn thừa 2 vé vì bạn chị ấy không đi. Chị ấy cũng ở Hà Nội và còn hẹn em ra gặp mặt. Em cũng ra và chị ấy bảo em chỉ cần cọc trước 50%, rồi đến hôm diễn chị đến sân, chờ em quét mã và qua được cửa em mới chuyển nốt 50% còn lại. Chị ấy còn đưa em căn cước công dân của chị để làm tin. Em tin và chuyển khoản 50% trước, nhưng đến lúc về, chị ấy chặn số, thông tin liên lạc của em. Lúc đó em thấy không đúng và mang căn cước ra công an phường để hỏi thì họ bảo đây là căn cước của người khác báo mất, không phải của chị đó", nạn nhân bị lừa tiền cho hay.

Theo VTV Digital

Cùng chuyên mục
XEM