Nợ công của Mỹ lần đầu vượt 33.000 tỷ USD

20/09/2023 19:35 PM | Xã hội

Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Liên bang cho rằng tổng nợ quốc gia của Mỹ đạt 33.000 tỷ USD, con số mà không quốc gia nào có thể tự hào.

Theo New York Times , tính đến ngày 18/9, nợ công Mỹ lần đầu vượt ngưỡng 33.000 tỷ USD. Theo con số được Bộ Tài chính công bố, Chính phủ Mỹ lâm vào thế khó, đối diện nguy cơ đóng cửa.

Dữ liệu do bộ Tài chính Mỹ công bố, con số chính xác là 33.044.858.730.468,04 USD, cao hơn 54% so với 5 năm trước. "Mỹ đạt cột mốc mới mà không ai có thể tự hào: Tổng nợ quốc gia của chúng ta vừa vượt qua 33.000 tỷ USD", Maya MacGuineas - Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Liên bang - phát biểu.

Hiện, nợ công Mỹ cao kỷ lục, trong khi đó Quốc hội Mỹ gặp khó khăn trong việc chốt ngân sách chi tiêu trước 30/9 - ngày kết thúc năm tài chính 2023 của Mỹ. Theo đánh giá của chuyên gia kinh tế, nếu không thông qua dự luật phân bổ ngân sách, gia hạn ngắn hạn quỹ liên bang, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa như năm 2019.

Nợ công của Mỹ lần đầu vượt 33.000 tỷ USD - Ảnh 1.

Nợ công Mỹ vượt ngưỡng 33.000 tỷ USD.

Báo cáo từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, thâm hụt trong chi tiêu và khoản thu thuế và các nguồn khác của Mỹ trong năm tài chính 2023 là 1.500 tỷ USD, tăng đến 61% so với cùng kỳ năm 2022.

Hiện các nhà lập pháp Mỹ có động thái thúc ép người đứng đầu thông qua dự luật tạm thời để chính phủ vận hành sau thời hạn 30/9. Trong khi đó, thành viên đảng Cộng hòa và Dân chủ có nhiều chính sách khác biệt về giải pháp để chính phủ Mỹ không đóng cửa.

Ngày 18/9, bà Janet Yellen - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ - cho biết bà thấy khả quan với lộ trình tài chính quốc gia vì có thể kiểm soát chi phí lãi vay trong quy mô kinh tế. Trả lời CNBC , bà nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden đề xuất biện pháp giảm thâm hụt bên cạnh đầu tư kinh tế, điều cần làm trong thời gian tới.

Theo Trạch Dương

Từ khóa:  kinh tế mỹ
Cùng chuyên mục
XEM