Niềm vui của ông Dương Trung Quốc khi nghe Thủ tướng nói: “Ý niệm người Việt ưu tiên dùng hàng Việt đã lỗi thời”

25/05/2017 18:00 PM | Kinh tế vĩ mô

Đại biểu Dương Trung Quốc chia sẻ, ông thấy rất mừng khi Thủ tướng nói với các doanh nhân rằng, thay vì hô hào người Việt dùng hàng Việt, hãy làm sao để người Việt bị chinh phục bởi hàng Việt.

Trong phiên thảo luận tổ chiều ngày 25/5, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Dương Trung Quốc đánh giá cao những nỗ lực mà Chính phủ đã làm được trong thời gian qua, thể hiện được rõ tinh thần "Chính phủ kiến tạo" .

Mặc dù vậy, ông Dương Trung Quốc cũng thẳng thắn rằng, để nói đến tính hiệu quả trong hoạt động của Chính phủ, sẽ còn là một câu chuyện dài cần phải theo dõi trong thời gian tới, bởi xã hội sẽ sớm phải đối mặt với những vấn đề phức tạp cả trong và ngoài nước.

"Chẳng hạn, vừa qua mọi người bán tán nhiều tới cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng chưa hình dung ra hết là lợi thế nhân công đang bị thách thức trước tự động hóa, robot hóa như thế nào. Không chỉ công nghiệp, rồi giáo dục cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những nghề nghiệp trong tương lai sẽ không còn đơn giản như trước, nếu vẫn tư duy như cũ thì sẽ tạo ra lớp lao động đứng trước nhiều thách thức", vị Đại biểu Quốc hội dẫn chứng.

Đấy là chưa kể tới áp lực từ những di sản mà nền kinh tế bao năm qua để lại. Đó là vấn đề nợ công, những dự án thua lỗ, mối liên kết thiếu hoàn thiện giữa Trung ương và địa phương, hay điệp khúc "chế tài chưa đủ mạnh",…

Tất cả những vấn đề đó, chắc chắn sẽ tạo áp lực khổng lồ cho Chính phủ, trong thời điểm mà ông Quốc đánh giá là đang "gay gắt nhất" trong sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, vị đại biểu Quốc hội kiêm nhà sử học cũng tỏ ra lạc quan với những gì Chính phủ đã thể hiện.

Ông chia sẻ bản thân thấy rất mừng khi nghe thấy lời Thủ tướng nói chuyện với doanh nhân Việt gần đây. Đó là lời nhắc nhở rằng, ý niệm về nguyên lý người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã lỗi thời. Thay vào đó, hàng Việt Nam đáng ra phải chinh phục được người Việt Nam – một thị trường đứng thứ 13 thế giới về quy mô với gần 100 triệu dân. Đấy mới là bệ phóng thúc đẩy sản xuất đi lên.

"Nếu mãi mãi chúng ta chỉ dùng từ ưu tiên, đồng nghĩa là chiếu cố, là nương nhẹ, thậm chí là từ thiện, thì hàng Việt Nam suốt đời bị bỏ lại trong một thế giới cạnh tranh như hiện nay.

Nhìn sang Thái Lan, ai phải thừa nhận họ rất giỏi, chưa kể Việt Nam còn nằm ngay cạnh một gã khổng lồ về hàng hóa thế giới là Trung Quốc. Đừng vội trách hàng Trung Quốc tràn lan, hãy trách bản thân chúng ta hại mình nhiều hơn", ông Quốc nói.

Chẳng hạn, dễ thấy nhất là đang có rất nhiều sản phẩm của Việt Nam không an toàn. Tại sao thị trường thuốc nông nghiệp đang tồn tại tới hàng nghìn loại, vẫn được bày bán bình thường, tràn lan ở các chợ? Và quan trọng hơn, tại sao chúng ta – những người dân lại coi đó là những chuyện nhỏ?

"Nhìn đó là hiện thực xã hội bình thường nhưng thực chất là không bình thường. Thay đổi về nhận thức xã hội, thay đổi như thế mới tạo ra nền tảng", vị đại biểu Quốc hội đánh giá.

Tùng Lâm – Trần Dũng

Cùng chuyên mục
XEM