Những sự sống khác ngoài vũ trụ có thể đang bị "xóa sổ" bởi hiện tượng này

28/03/2023 17:00 PM | Sống

Mô phỏng cho thấy sự va chạm giữa “mặt trăng” và các hành tinh có thể gây nguy hiểm đối với sự sống ngoài trái đất.

Mặt trăng là một vệ tinh tự nhiên của Trái đất và kịch bản về một ngày hành tinh này đâm vào Trái đất của chúng ta có vẻ khá xa vời. Tuy nhiên, đối với một số hành tinh trong các hệ sao khác ngoài vũ trụ, những vụ va chạm thảm khốc như vậy có thể xảy ra khá phổ biến.

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia, các mô phỏng trên máy tính đã được sử dụng để chỉ ra rằng sự va chạm giữa ngoại hành tinh và vệ tinh tự nhiên của chúng thực sự có thể xảy ra thường xuyên. Điều này là thảm họa đối với bất kỳ sự sống nào đang nảy nở trên các hành tinh đó.

"Chúng tôi biết có rất nhiều mặt trăng trong hệ mặt trời của chúng ta. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, chúng tôi mong muốn nhìn thấy các mặt trăng trong hệ thống ngoại hành tinh nữa" - Jonathan Brande, nhà vật lý thiên văn của Đại học Kansas cho biết. Do đó, các nhà nghiên cứu như Brad Hansen - tác giả của nghiên cứu mới này rất quan tâm đến việc khám phá cách các mặt trăng và ngoại hành tinh có thể tương tác với nhau và những tương tác này ảnh hưởng như thế nào đến tiềm năng cho sự sống trong các hệ thống sao xa xôi khác.

Theo Mai Linh

Cùng chuyên mục
XEM